Tin thế giới

Bé gái 11 tuổi bất ngờ sinh con khi đi khám dạ dày

Một bé gái 11 tuổi tại thành phố Dương Châu của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mới bất ngờ sinh con sau khi được gia đình đưa tới viện để khám dạ dày. Hiện bố nuôi của em bé đang bị nghi đã có hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thông tin được tờ Thượng Hải nhật báo đăng tải dẫn nguồn tin của tờ Modern Express. Theo đó em bé đã đẻ non tại bệnh viện nhân dân thành phố Dương Châu của tỉnh Giang Tô hôm thứ Bảy vừa qua.


Các quan chức cho biết sau khi sinh con, sức khỏe của em bé 11 tuổi này trong tình trạng yếu.


Khi còn nhỏ, em đã bị bố mẹ bỏ rơi không lâu sau khi ra đời và được một gia đình nhận về nuôi. Mẹ nuôi của em cho biết do bụng em từ nhỏ đã luôn to nên họ không biết con mình đã có thai.


Gia đình đưa em tới viện với ý nghĩ rằng có lẽ em có vấn đề gì đó với dạ dày. Khi phát hiện con mình đã có thai, họ đã yêu cầu các bác sỹ phá bỏ cái thai, tuy nhiên khi đó đã quá trễ.


Bé gái 11 tuổi đã sinh ra một em bé nặng chưa tới 2 kg.


Cảnh sát cho biết họ hàng của em nói với họ rằng cha nuôi chính là người khiến cô bé mang thai.


Đây không phải lần đầu tiên một bé gái còn rất nhỏ tại Trung Quốc trở thành mẹ bất đắc dĩ. Tháng 2 năm 2010, tờ Daily Mail của Anh dẫn nguồn tin báo giới thành phố Trường Xuân của tỉnh Cát Lâm cho biết một bé gái mới chỉ 9 tuổi tại đây đã trở thành mẹ sau khi sinh hạ một bé trai khỏe mạnh.


Theo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP