Tin thế giới

Bé gái 10 tuổi bị cha ruột chôn sống

Do chỉ thích có con trai, một người cha ở Ấn Độ đã nhẫn tâm hành hạ và chôn sống đứa con gái ruột 10 tuổi của mình.

Cô bé bị chính cha ruột mình chôn sống – Ảnh chụp màn hình NDTV

Theo Daily Mail ngày 29.1, vụ việc xảy ra tại làng Putia, Tripura vùng đông bắc Ấn Độ.

Theo điều tra của cảnh sát, Abul Hussein chỉ thích có con trai, tuy nhiên vợ Abul chỉ sinh con gái. Từ đó, y đâm ra thù ghét Rukshena, đứa con gái ruột mới 10 tuổi của mình.

Trong một lần vợ đi vắng, Abul đã lôi cô bé ra vườn, trói tay chân, bịt miệng và đào hố với ý định chôn sống bé. Khi người cha tàn nhẫn này mới chôn cô bé đến ngực thì vợ về tới, y vội vàng đậy đầu bé lại bằng một cái sọt để che giấu hiện trường.

Không tìm được con, người mẹ đã nhờ hàng xóm cùng chia nhau tìm. Cuối cùng họ tìm thấy cô bé trong tình trạng bị chôn đến nagng ngực ở sau vườn.

Abul đã bị dân làng đập cho một trận. Hiện y bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc âm mưu giết con gái mình.

Daily Mail cho biết tại Ấn Độ, nhiều gia đình chỉ coi trọng con trai, còn con gái với họ là gánh nặng. Tình trạng phá thai khi biết thai nhi là nữ diễn ra phổ biến, dẫn đến việc mất cân bằng giới tính với tỉ lệ 943 phụ nữ/1.000 nam giới. Nhiều nhà xã hội học Ấn Độ rất lo ngại về tỷ lệ này.

Tin Nóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP