Pháp luật

Bê cục đá nặng 33 kg ném vào cảnh sát cơ động

Trong lúc lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ, nam thanh niên đã ôm cục đá 33 kg ném vào cảnh sát.

Chiều 17-10, sau 1 ngày xét xử và nghị án, TAND quận Bình Tân (TP HCM) đã tuyên phạt Lê Trọng Nghĩa (SN 1987; quê Long An) 2 năm 3 tháng tù, Phạm Thị Thu Thủy (SN 1974; quê Tiền Giang) 2 năm 6 tháng tù và Võ Văn Trụ (SN 1982; quê Long An) 3 năm 3 tháng tù, cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng của VKSND quận Bình Tân, rạng sáng 11-6, Công an quận Bình Tân cùng các cơ quan chức năng khác và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động – Công an TP HCM triển khai, bố trí lực lượng tại khu vực cổng chính Công ty Pouyuen Việt Nam để ổn định trật tự công cộng.

Thủy, Trụ và Nghĩa tại tòa

Tại đây, một số người gây rối trật tự công cộng có hành vi quá khích, la lối, dùng gạch đá ném vào lực lượng cảnh sát cơ động đang bảo vệ trật tự.

Đến 8 giờ cùng ngày, Nghĩa đang làm việc ở khu A, Công ty Pouyuen Việt Nam thì có một nhóm công nhân từ các xưởng khác kéo đến. Thấy vậy, Nghĩa giả vờ xin ra ngoài hút thuốc rồi leo tường xem lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ. Nghĩa đã dùng gạch, đá ném vào các chiến sĩ cảnh sát cơ động và được một số người khác hỗ trợ cho Nghĩa. Nghĩa ném khoảng 7, 8 lần, trúng vào lực lượng công vụ.

Võ Văn Trụ lúc mới bị bắt và tang vật là cục đá 33 kg

Ngoài Nghĩa, Phạm Thị Thu Thủy và Võ Văn Trụ cũng có hành vi ném đá công an. Khi các chiến sĩ lui vào cổng chính thì bất ngờ Trụ bê cục đá nặng 33 kg nằm trên bãi cỏ, ném vào người cảnh sát cơ động Ngô Hoài Thanh làm anh này ngã tại chỗ.

Toàn bộ hành vi của những người này bị nhiều người quay clip, cung cấp cho công an làm bằng chứng.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP