Nhà đẹp

Bể cá làm từ thùng xốp của anh chồng Hà Nội

Anh Đức mua hai thùng đựng hoa quả, dùng xi măng, sỏi để làm bể đặt ngoài trời.

Anh Đức ghép hai thùng xốp để bể rộng rãi hơn.

Trước đây, anh Minh Đức (quận Đống Đa, Hà Nội) rất thích nuôi cá nhưng lần nào nuôi cũng không thành công.

Ban đầu, anh thả cá trong bể kính nhưng thấy điều kiện của bể không thích hợp để cá đẻ con... Bởi vậy, anh nghĩ cách tự chế một chỗ nuôi cá vừa giúp chúng sinh trưởng thuận lợi như trong tự nhiên, vừa rẻ tiền.

Anh dùng hai thùng xốp có cùng kích cỡ, kiểu dáng và sạch sẽ, bắn keo silicon để gắn lại, cố định mọi bề mặt bằng băng dính.

Để chống thấm nước, anh Đức trát xi măng kín lòng bể rồi đến thành bao xung quanh. Bể khô, anh xả nước để kiểm tra nứt hay rò nước và để thải loại chất độc của xi măng.

Anh Đức tốn khoảng 300.000 đồng cho toàn bộ nguyên liệu, cây trồng cho bể cá ngoài trời.

Do bể đặt ngoài trời nên hai vợ chồng chọn các loại cây thủy sinh có tác dụng lọc nước và tán rộng để che cho cá. Đó là các loại cây thủy trúc, rong la hán, lưỡi mèo, lưỡi mác...

Theo anh Đức, để cây phát triển tốt, các gia chủ có thể rải một lớp đất vi sinh rồi trồng cây hoặc thả luôn cả lọ trồng cây vào bể. Anh cũng cho thêm xỉ than, sỏi để hỗ trợ lọc nước. Sau hơn một tuần sử dụng, nước trong bể vẫn trong veo.

Tác giả: Ban Mai

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP