Xã hội

Bé 2 tuổi chết do đá lăn vào nhà, người đàn ông mất tích do lũ cuốn

Mưa lớn do áp thấp mấy ngày qua đã khiến 1 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 3 người bị thương, 124 căn nhà bị sập đổ...

Cụ thể, do mưa lớn kéo dài, 16h ngày 28/8, tại xóm Co Lương, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), một nhà dân bị đất đá sạt lở từ phía đồi cao sau nhà gây sập tường làm cháu bé 2 tuổi thiệt mạng. Mẹ cháu bé là bị thương ở chân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, mưa lớn gây lũ còn cuốn mất tích anh Vì Văn Sơn, sinh năm 1977 ở bản Cáp Na, xã Nà Bó, tỉnh Sơn La.

Cũng do mưa lũ, 3 người khác bị thương (trong đó, Hòa Bình 1 người, Sơn La 1 người và Thái Nguyên 1 người)

Có 124 nhà bị sập đổ, 174 ha lúa bị ngập, 4.997 m3 đất đá giao thông bị sạt lở, 10 cột điện bị nghiêng đổ...

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để có giải pháp kịp thời đảm bảo;

Rà soát các khu dân cư có khả năng xảy ra sạt lở, bố trí lực lượng kiểm tra các ngầm tràn không để người dân đi qua khi mực nước lũ lên cao;

Đánh giá thiệt hại và phối hợp với lực lượng quân đội tại chỗ để hỗ trợ, cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cho cuộc sống;

Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện, đặc biệt đối với các hồ chứa nhỏ, xung yếu để có phương án kịp khi xảy ra sự cố;

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất...

Tác giả: P. Luật

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP