Pháp luật

Bé 14 tuổi bị thanh niên dụ dỗ, quan hệ liên tục

Bé gái lớp 9 ở Trà Vinh bị thanh niên quen qua mạng dụ dỗ bỏ nhà tới Bình Dương. Tại đây cả hai quan hệ tình dục với nhau 2 lần.

Ngày 22/10, Nhóm "hiệp sĩ Bình Dương" đã bàn giao nghi can Tô Văn C (SN 1993, quê Trà Vinh) cho Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Em V. trước khi bỏ nhà đi

Theo đó, ngày 21/10, gia đình em T.N.T.V. (SN 2003, trú tại xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đang học lớp 9 ở Trà Vinh) đến nhờ nhóm “Hiệp sĩ Bình Dương” tìm kiếm giúp bé gái này.

Theo gia đình, bé V. bỏ nhà đi 2 ngày không về, gia đình nghi ngờ bé gái đang có mặt tại Bình Dương và bị người khác dụ dỗ tới đây.

Bé gái được các "hiệp sĩ" giải cứu

Từ chút thông tin mờ nhạt gia đình em V. cung cấp, tới sáng ngày 22/10, nhóm "hiệp sĩ" đã xác định được em V. đang ở phòng trọ của thanh niên tên Cần ở khu phố Tân Long, xã Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Thời điểm nhóm “hiệp sĩ” tới, Cần không có ở phòng trọ. Sau đó, nhóm đã liên hệ với chủ cơ sở nơi Cần đang làm việc để mời anh ta về công an làm việc.

Tô Văn Cần tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, thanh niên khai nhận tên là Tô Văn Cần. Theo lời khai của Cần, anh ta quen biết V. qua mạng xã hội. Sau nhiều lần trò chuyện Cần biết V. đang muốn tìm việc làm nên hẹn gặp V. và hứa giúp đỡ em.

Ngày 20/10, V. bỏ nhà tới thị xã Dĩ An gặp Cần theo lời hẹn. Tại đây, Cần đã rủ em về phòng trọ để quan hệ tình dục. Sau đó, Cần còn đưa V. đến khách sạn để giao cấu với bé gái này thêm 1 lần nữa.

Những ngày sau đó, Cần để V. ở phòng trọ của mình và vẫn đi làm bình thường.

Tác giả: Hoàng Hùng

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP