Xã hội

Bé 12 tháng tuổi bị mảnh cùi dừa găm vào thanh quản

Bé được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu chiều 10/4 trong tình trạng khó thở, thở rít.

Ban đầu bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm thanh khí phế quản cấp, chỉ định nhập viện ở khoa Tim mạch. Tuy nhiên, sau đó các bác sĩ nhận thấy chẩn đoán này không phù hợp với các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhi. Nghi ngờ bé hóc dị vật gây khó thở, các bác sĩ tìm hiểu từ gia đình nhưng không có thông tin gì về tình trạng hóc hay sặc thức ăn của bé. Nội soi mềm họng thanh quản bé, bác sĩ phát hiện có hình ảnh dị vật găm vào dây thanh bên phải của bệnh nhi.

Dị vật là mảnh cùi dừa trắng găm vào thanh quản bệnh nhi được các bác sĩ nội soi gắp ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ đã tiến hành nội soi và gắp từ thanh quản bé ra một mảnh dị vật màu trắng kích thước 0.5 x 1 cm, là mảnh cùi dừa. Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, không còn khó thở, được tiếp tục theo dõi và điều trị tại khoa Tai mũi họng.

Dị vật đường thở là một trong những tai nạn nguy hiểm có thể gây tử vong, nhất là dị vật vùng thanh quản vì có thể gây co thắt thanh quản, khó thở. Cha mẹ cần cẩn thận hơn khi cho con ăn uống và chơi các đồ chơi nhỏ vì dễ bị sặc vào đường thở.

Tác giả: Lê Nga

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP