Nổi bật Hà Tĩnh

BĐBP Hà Tĩnh trích lương xây nhà văn hóa cho người dân biên giới

Các cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã trích lương, hỗ trợ bà con nhân dân xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xây nhà văn hóa, phục vụ cho công tác xây dựng NTM tại địa phương.

Sáng 11/5, bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh, đồn Biên phòng Sơn Hồng phối hợp với chính quyền địa phương xã Sơn Hồng tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhà văn hóa cộng đồng thôn 4 trong niềm vui, phấn khởi của bà con nhân dân địa phương.

Công trình nhà văn hóa cộng đồng thôn 4, xã Sơn Hồng được khởi công xây dựng từ ngày 20/12/2016, diện tích trên 200m2, với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

Để có kinh phí xây dựng, bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi các cán bộ, chiến sỹ đơn vị trích tiền lương đóng góp được số tiền 500 triệu đồng. Số còn lại do các cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn và vận động bà con nhân dân hỗ trợ thêm.


Đại tá Võ Trọng Hải cùng chính quyền địa phương cắt băng khánh thành nhà văn hóa cộng đồng thôn 4, xã Sơn Hồng.


Trong 6 tháng xây dựng nhà văn hóa, cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Sơn Hồng đã tham gia hàng trăm ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ cũng như giảm bớt chi phí, hỗ trợ bà con nhân dân hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.

Bà Lê Thị Tâm, một người dân địa phương phấn khởi chia sẻ: "Nhà văn hóa sẽ là nơi sinh hoạt chung, phục vụ bà con nhân dân trong thôn hội họp, tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, các phong trào thể dục thể thao để thắt chặt hơn tình đoàn kết. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, chiến sỹ BĐBP đã luôn chia sẻ, giúp đỡ người dân trong suốt thời gian vừa qua".


Để có kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn 4, bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi các cán bộ, chiến sỹ trích tiền lương, ngày công.


Được biết, ngoài công trình nhà văn hóa thôn 4 vừa khánh thành, trước đó, bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cũng đã hỗ trợ địa phương 1 tỷ đồng, để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng thôn 2, thôn 10 và trạm Y tế xã Sơn Hồng, đạt tiêu chí Nông thôn mới (NTM) năm 2015.

Sau lễ cắt băng khánh thành, Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục "đỡ đầu", giúp xã Sơn Hồng đạt đích NTM vào năm 2018. "Sau khi đưa xã biên giới Hương Vĩnh, huyện Hương Khê đạt đích NTM trong năm 2017, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục giúp đỡ xã Sơn Hồng về đích xây dựng NTM vào năm 2018", Đại tá Võ Trọng Hải nói.

Được biết, dưới sự giúp đỡ của BĐBP Hà Tĩnh, rất nhiều xã vùng biên giới đã đạt đích NTM như xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, thuộc huyện Hương Sơn.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP