Trong nước

Bắt tạm giam nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV Trần Lục Lang

Ông Trần Lục Lang - nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ông Trần Lục Lang - phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV - Ảnh: CafeF

Ngày 29-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Lục Lang - nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Ông Trần Lục Lang bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, trong kỳ họp thứ 27 ngày 27 và 28-6, Uỷ ban Kiểm tra trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng BIDV và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26 của Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Cụ thể, UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ đảng ủy BIDV.

Ủy ban Kiểm tra trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà - nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng - nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó tổng giám đốc. Ông Trần Lục Lang bị kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Ông Trần Lục Lang, sinh năm 1967. Ông bắt đầu làm việc tại BIDV, năm 1997.

Từ tháng 1-2002, ông Trần Lục Lang được bổ nhiệm làm phó giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định. Tháng 10-2006, ông làm giám đốc BIDV chi nhánh Phú Tài.

Tháng 6-2011, ông được bổ nhiệm phó tổng giám đốc BIDV.

Tác giả: THÂN HOÀNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP