Pháp luật

Bắt tạm giam nghi phạm cầm đầu chém phó công an xã

Nghi phạm cầm đầu trong vụ tổ chức chém phó trưởng công an xã ở Gia Lai vừa bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ngày 16/7, đại tá Lê Đức Đạo, Trưởng Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai), cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Rơ Chăm Hoãn (làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Rơ Chăm Hoãn bị bắt vì dùng mã tấu chém Phó trưởng Công an xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) là Rơ Lan Tứ trong lúc anh làm nhiệm vụ. Theo kết quả giám định, anh Tứ bị thương tích 14%.

Lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà cho anh Tứ .
Trước đó, vào khoảng 1h sáng 27/6, anh Tứ cùng 2 công an viên của xã đi tuần tra trên địa bàn, khi đến nút giao quốc lộ 14C với đường liên xã, tổ công tác phát hiện 3 thanh niên cùng đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, tay cầm mã tấu.

Khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe, nhóm này không chấp hành, mà còn dùng mã tấu, bình xịt hơi cay tấn công tổ tuần tra.

Lúc này, anh Tứ lấy súng bắn chỉ thiên 3 phát. Ít phút sau, 3 thanh niên gọi thêm đồng bọn đi trên 5 xe máy chặn đường. Anh Tứ bị nhóm này chém tới tấp vào vùng đầu, tay, lưng.

Sau khi chém bị thương anh Tứ, Rơ Chăm Hoãn cùng 6 người khác rời khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, mới đây, Công an huyện Đức Cơ đã bắt giữ được cả 7 người.

Tác giả: Chí Dũng

Nguồn tin: Báo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP