Pháp luật

Bắt tạm giam 3 đối tượng vô cớ đánh bác sĩ nhập viện

Đang trên đường ra quán ăn tối, bác sĩ Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, bệnh viện Tâm thần Trung ương II bất ngờ bị nhóm thanh niên cầm ghế đánh vào đầu. Sau vụ việc, vị bác sĩ bị thương nặng ở vùng đầu phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin về vụ việc, báo Công an Nhân dân dẫn lời đại diện Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thực hiện bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích đối với bác sĩ N.T.V., Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, bệnh viện Tâm thần Trung ương II.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng hành hung bác sĩ. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Ghi nhận cụ thể vụ việc, báo Đồng Nai thông tin, khoảng 20h ngày 22/5, bác sĩ V. đang trên đường ra một quán phở trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa để ăn tối. Vừa ra đầu đường, ông bất ngờ bị 3 thanh niên lạ mặt đến gây sự. Ngay sau đó, bác sĩ V. bị nhóm này xông vào đánh tới tấp vào đầu gây thương tích.

Nghe tiếng tri hô, những người dân ở quanh khu vực đó chạy lại hỗ trợ, khống chế nhóm thanh niên. Cùng thời điểm trên, tổ tuần tra lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai đi tuần gần đó cũng kịp thời có mặt hỗ trợ bắt giữ 3 đối tượng giao công an địa phương xử lý.

3 đối tượng hành hung bác sĩ bị bắt tạm giam. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân).

Bác sĩ V. được người dân đưa vào bệnh viện Quân y 7B cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Người nhà nạn nhân cho biết, do bị đánh gây thương tích ở đầu nên bác sĩ V. vẫn đang trong tình trạng choáng, có triệu chứng nôn, ói và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng TP.Biên Hòa đã có mặt điều tra. Theo báo Công an Nhân dân, Công an TP.Biên Hòa đã bắt tạm giữ Nguyễn Thành Tâm 29 tuổi (ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Đào Thái Hoàng Vũ (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) và Nguyễn Văn Nam (25 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Trao đổi với PV báo Đồng Nai, một cán bộ điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết, công an đang làm việc với 3 đối tượng liên quan để củng cố hồ sơ điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã tiến hành làm việc với những người liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả.

Tác giả: Ngọc Lài

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP