Pháp luật

Bắt tài xế cấu kết với người ngoài trộm hàng trăm triệu đồng của công ty

Lợi dụng việc vận chuyển hàng cho công ty, tài xế đã cấu kết với một đối tượng khác trộm tài sản sau đó mang đi tẩu tán.

Ngày 7/12, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an tỉnh Bình Phước) bắt giữ Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1984, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Trần Văn Tiền (SN 1977, ngụ tỉnh Đắk Nông) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Hùng là tài xế vận chuyển hàng của công ty H.T. tại xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Trong quá trình làm việc, lợi dụng sơ hở của công ty, Hùng đã cấu kết với Tiền trộm tài sản của công ty có trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Sự việc sau đó bị phát hiện, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ 2 đối tượng. Cũng liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Thị Diễm Trang (SN 1973, ngụ TP.HCM).

Trước đó, ngày 29/11, tại nhà B139 (khu dân cư Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), lợi dụng lúc bà Shen Chia Lin (SN 1979, quốc tịch Đài Loan) đi vắng, Trang đã mở khóa tủ lấy trộm 50 triệu đồng.

Bà Lin phát hiện sự việc và trình báo lực lượng chức năng. Sau đó, công an đã vào cuộc điều tra và thu hồi được số tiền 28 triệu đồng.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: trộm của công ty , tài xế

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP