Pháp luật

Bắt quả tang 2 thương lái Trung Quốc thu mua tôm trái phép

Hai người đàn ông Trung Quốc đến Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch nhưng tìm cách móc nối với doanh nghiệp ở Cà Mau để thu mua hải sản trái phép

Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Đội liên ngành 1612 của UBND tỉnh kiểm tra hoạt động thu mua, sơ chế tôm nguyên liệu tại một công ty chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu trên địa bàn, qua đó phát hiện ông Sun Junfei (30 tuổi), và ông Feng Bin (46 tuổi, cùng mang quốc tịch Trung Quốc) đang thu mua, sơ chế tôm không đúng quy định.

Hai người đàn ông Trung Quốc bị phát hiện thu mua hải sản trái phép (Ảnh: Yên Vân)

Theo ngành chức năng, cả 2 thương lái người Trung Quốc đều sử dụng hộ chiếu với mục đích du lịch khi đến Việt Nam .

Công ty nơi phát hiện vụ việc cho biết 2 người này đến để xem làm hàng mẫu hơn 100 kg tôm thẻ chân trắng, nếu đạt các tiêu chuẩn sẽ hợp đồng gia công sản xuất để xuất bán sang Trung Quốc.

Ngành chức năng đã lập biên bản vi phạm và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an tỉnh Cà Mau xử lý đối với hành vi người nước ngoài nhập cảnh hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú.

Tác giả: DUY NHÂN

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: thương lái , Trung Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP