Cẩm Xuyên

Bắt nhiều đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Cường và Phú sử dụng hung khí đi đến khu vực tượng đài Trần Phú, thuộc phường Nguyễn Du rồi quay về đến đoạn đường vắng phía sau trường Việt Đức, phát hiện đôi nam nữ đang ngồi tâm sự, chúng liền đến đe doạ cướp của hai người này 150.000 đồng

Khoảng 21 giờ ngày 14/4/2009, Viên Ngọc Phú (SN 1992) quê xã Cẩm Hoà cùng Nguyễn Đình Cường (SN 1989) quê xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên), là học sinh trường dạy nghề Việt Đức (Hà Tĩnh), bàn nhau đi cướp tài sản trên tuyến đường Tỉnh lộ 70.
Cường và Phú sử dụng hung khí đi đến khu vực tượng đài Trần Phú, thuộc phường Nguyễn Du rồi quay về đến đoạn đường vắng phía sau trường Việt Đức, phát hiện đôi nam nữ đang ngồi tâm sự, chúng liền đến đe doạ cướp của hai người này 150.000 đồng.Ngay sau khi nhận được thông tin của người bị hại, lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh có mặt, kịp thời bắt được Nguyễn Đình Cường còn Phú bỏ chạy. Đến sáng 15/4/2009, đang tìm cách bỏ trốn khỏi địa bàn thì tên Phú bị Công an Phường Nguyễn Du bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Cường và Phú đã nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.Trước đó, ngày 12/4/2009, Công an TP Hà Tĩnh cũng đã điều tra làm rõ, tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Như Mỹ (SN 1991) ở xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên), đối tượng có nhiều tiền sự về tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản. Tên Mỹ đã có hành vi cưỡng đoạt của một nữ học sinh lớp 10 Trường THPT Thành Sen (TP Hà Tĩnh) rồi mang đến tiệm cầm đồ cắm lấy 100.000 đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân. Cùng với đó, Ngày 16/4/2009, Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an Hà Tĩnh, Công an Nghệ An bắt, khám xét nơi ở đối với Lê Văn Thống, một đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma tuý; thu giữ 1 xe ô tô, 1 kiếm dài 0,6m, 1 tẩu hút hồng phiến…
V.Đình – H. Phú

CANA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP