Pháp luật

Bắt nghi can cướp tiệm vàng tại Bình Dương gần 2 năm trước

Nghi can tham gia vào vụ cướp tiệm vàng chấn động dư luận tại Bình Dương đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ sau hơn 2 năm lẩn trốn.

Tủ kính tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 bị kẻ cướp đập vỡ, lấy đi khoảng 14 lượng vàng gồm đây chuyền và lắc đeo tay.

Sáng 11/2, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các trinh sát đơn vị này đã bắt giữ Dương Văn Lộc (31 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), đối tượng tham gia vụ cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 (tọa lạc tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) gần 2 năm trước. Trước đó, đồng phạm của Lộc là Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi, ngụ Cà Mau), Nguyễn Thanh Hà (30 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Văn Vũ Thêm (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Thanh H. (29 tuổi), Nguyễn Thị Thu H. (36 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc H. (23 tuổi), Trần Minh Ph. (26 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) và Nguyễn Minh H. (28 tuổi, ngụ Cà Mau) về hành vi liên quan đến việc “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 5 người này được xác định đã có vai trò giúp sức bán số vàng mà hai nghi can trực tiếp cướp được tại tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 (xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) vào ngày 28/1.

Vụ cướp xảy ra vào khoảng 14h30 chiều 28/1/2016, ông Lâm Minh Diệu (51 tuổi, chủ tiệm vàng Huỳnh Hoa 5) đang trông coi tiệm vàng thì bất ngờ xuất hiện hai thanh niên đeo khẩu trang che kín mặt thản nhiên bước vào tiệm vàng vờ hỏi mua vàng. Khi thấy bên trong chỉ có một mình ông Diệu, lập tức hai tên móc 2 cây búa khống chế ông Diệu và đập bể tủ kính vơ vàng bỏ ra xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Lúc toán cướp đang tẩu thoát thì ông Diệu dùng cây ném vào hòng cản đường thì bị dọa giết. Người thân của ông Diệu lo sợ nhóm cướp sẽ làm liều nên không cho ông Diệu đuổi theo. Thời gian diễn ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Huỳnh Hoa chưa đầy 1 phút.

Sau đó, ông Diệu đã trình báo với cơ quan điều tra số vàng bị cướp từ 13-14 lượng vàng là dây chuyền và lắc tay loại vàng 18K. Trên số vàng bị cướp có khắc những ký hiệu như sau: “610KTP_KK THANH” hoặc “TKJ 610” hoặc “SAj610.K*L*” hoặc “MD*ps”.

Từ trình báo này, Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo kêu gọi người dân và các chủ tiệm vàng nếu thấy những đối tượng khả nghi tới bán vàng có đặc điểm nhận diện như trên có thể điện báo cho lực lượng chức năng gần nhất.

Sau quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nhóm nghi can gây ra vụ cướp và những người liên quan.

Tên cướp đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt dùng búa đập vỡ tủ kính tiệm vàng Kim Thành Dĩ An cướp hơn 2,7 lượng vàng.

Mới đây, vào tối 4/2, một vụ cướp tiệm vàng táo tợn với thủ đoạn tương tự đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành Dĩ An, nằm trên đường ĐT743A (thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Hiện Phòng Kỹ thuật hình sự (PC45) Công an tỉnh đã lấy được nhiều dấu vân tay, đặc biệt là vết máu của đối tượng cướp tiệm vàng rơi lại hiện trường do thủ phạm bị mảnh kính vỡ cứa vào tay. Số vàng bị cướp được xác định là hơn 2,5 lượng vàng 18K (trị giá khoảng 70 triệu đồng) trong tổng số 15 lượng vàng trưng bày trong tủ rồi quay ra xe tẩu thoát

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP