Tin trong nước

Bắt khẩn cấp trưởng công an xã nghi giết cô giáo rồi chôn xác

Liên quan đến vụ nữ giáo viên mầm non bị sát hại, giấu xác trong bao tải vứt ngoài bãi rác huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), cơ quan CSĐT bước đầu xác định nghi phạm gây án chính là Trưởng Công xã Đồng Lương.

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thông (SN 1972, ở thôn Nê, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh), Trưởng Công an xã Đồng Lương. Thông được xác định là nghi phạm trong vụ giết cô giáo mầm non rồi chôn xác tại bãi rác.

Tại CQĐT, bước đầu nghi phạm khai rằng mình và cô Lê Thị Tấm có mâu thuẫn cá nhân. Tối ngày 10/11, Thông dùng xe máy chở chị Tấm ra khu vực bãi rác thuộc xã Đồng Lương để nói chuyện. Sau đó, Thông đã dùng khăn len siết cổ chị Tấm. Thấy nạn nhân đã chết, y bỏ xác vào bao tải rồi đem đến bãi rác cách đó khoảng 500m chôn giấu.

Trước đó, theo thông tin từ Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), vào ngày 12/11, đơn vị này nhận được tin báo của anh Hà Văn Thức (SN 1972, ngụ xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) về việc vợ anh là chị Lê Thị Tấm (SN 1974, giáo viên trường Mầm non xã Tam Văn, huyện Lang Chánh) mất tích, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Ngay sau đó, Công an huyện Lang Chánh và phòng Cảnh sát hình sự Thanh Hóa đã phối hợp tìm kiếm và phát hiện thi thể chị Tấm tại bãi rác trên.

Bắt khẩn cấp trưởng công an xã nghi giết cô giáo rồi chôn xác - Ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, Phạm Văn Thông là ủy viên ban chấp hành Đảng ủy xã Đồng Lương nhiệm kỳ 2015 – 2020, đại biểu HĐND xã Đồng Lương nhiệm kỳ 2016 – 2021, Trưởng công an xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Trước đó như Báo ĐS&PL đã thông tin, tối ngày 14/11, cô Lê Thị Tấm được phát hiện đã chết và thi thể được giấu trong bao tải vứt ở một bãi rác trên địa bàn xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh. Cô Tấm là giáo viên công tác tại trường Mầm non xã Tam Văn.

Cô Lê Thị Phượng, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Tam Văn cho biết, quá trình công tác ở trường từ trước đến nay, cô Tấm không có biểu hiện gì khác thường. Tuy nhiên từ ngày 12/11, cô Tấm không đến trường mà không báo lí do. Ngay sau đó gia đình và nhà trường đã tổ chức tìm kiếm, thông báo cho các cơ quan chức năng. Đến ngày 14/11 thì phát hiện thi thể cô Tấm trong bãi rác.

“Cô Tấm là giáo viên rất chăm chỉ, luôn đi làm đúng giờ. Năm nào cũng được xếp hạng thi đua tốt” – cô Phượng thông tin thêm.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thông về hành vi giết người, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.

Triều Dương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP