Pháp luật

Bắt khẩn cấp thợ cơ khí giết người yêu rồi tự sát vì bị chia tay

Bị bạn gái nói lời chia tay, Hiếu bức xúc dùng dao sát hại người yêu rồi tự sát nhưng không thành, bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau khi gây án.

Ngày 30/8, Công an quận Cẩm Lệ đang phối hợp phòng nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng lấy lời khai Nguyễn Đức Hiếu (29 tuổi, trú thôn Thanh Lang 3, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), thuê trọ tại phòng số 2 nhà trọ của ông N.P ở tổ 9, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ.

Theo thông tin ban đầu, Hiếu và chị N.T.T.H (19 tuổi, trú Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, thuê trọ tại phòng số 4 cùng nhà với Hiếu) có quan hệ yêu đương khoảng gần 1 năm nay.

Tuy nhiên, thời gian gần đây chị H. yêu cầu chia tay và có bạn trai mới nên Hiếu tức tối, nảy sinh ý định giết người yêu.

Nguyễn Đức Hiếu tại cơ quan công an.


Khoảng 21h40 ngày 29/8, Hiếu cầm dao sang phòng tìm chị H. nhưng không thấy nên nấp phía sau cánh cửa, chờ cơ hội ra tay. Khi chị H. từ ngoài đi vào thì Hiếu bất ngờ khống chế, cắt cổ nạn nhân. Chị H. nằm vật trên nền nhà kêu cứu thì Hiếu đóng kín cửa, tiếp tục dùng dao tấn công.

Khi thấy chị H. không còn phản kháng, Hiếu liền dùng chính con dao này để tự tử nhưng không chết, chỉ bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, Công an quận Cẩm Lệ tiếp cận hiện trường, nhanh chóng bắt giữ Hiếu, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị H. đã chết.

Được biết, Hiếu từ Quảng Bình vào Đà Nẵng làm nghề cơ khí đã 4 năm, còn chị H. làm nghề tự do, có một đời chồng và một con gái.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP