Pháp luật

Bắt khẩn cấp 5 tên chém nhân viên quán cà phê nguy kịch

Khẩn trương điều tra, trinh sát hình sự Công an huyện Bến Lức (Long An) đã xác định được 5 tên côn đồ cầm đầu nhóm chém gục nhân viên quán cà phê.

Chiều 1-1, thông tin từ VKSND huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự của Cơ quan CSĐT công an cùng cấp đối với 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Hữu Tiến (SN 1999; ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang); Khương Văn Thuận (SN 1989; ngụ xã Vĩnh Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên); Trần Thanh Diệp (SN 1988; ngụ xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, Long An); Nguyễn Thành Tiến (SN 2000; ngụ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, Long An); Nguyễn Thành Nam (SN 1995; ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM) về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục triệu tập 12 thanh niên trong băng đã trực tiếp đánh nhân viên, rượt chém chủ tiệm và khách, đập phá quán cà phê, cầm hung khí đe dọa những người xung quanh làm náo loạn lúc nửa đêm.

Hiện trường quán cà phê bị côn đồ quậy phá, truy sát nhân viên

Hiện trường quán cà phê bị côn đồ quậy phá, truy sát nhân viên

Như Người Lao Động Online ngày 28-12-2018 đưa tin, khoảng 0 giờ ngày 27-12-2018, anh Nguyễn Minh Thành (SN 1998; ngụ ấp 4, xã Bình Đức, huyện Bến Lức), nhân viên quán cà phê T.A ven đường tỉnh thuộc ấp Phước Tú, xã Thanh Phú đem cà phê phục vụ khách. Lúc này có khoảng 17 đối tượng đi 7 xe máy từ hướng thị trấn Bến Lức cầm mã tấu, dao lê, nhị khúc xông vào. Thấy anh Thành, cả băng lao vào chém liên tục khiến nạn nhân gục tại chỗ. Đang hăng máu, 3 tên vào quán tìm chủ nhưng không gặp, chúng chém bàn ghế, ly tách cùng nhiều vật dụng khác.

Dù thấy nạn nhân đã bất tỉnh, 4 tên vẫn tiếp tục cầm mã tấu chém tới tấp lên nạn nhân gần 20 nhát. Truy sát xong, nhóm côn đồ lên xe bỏ đi trong sự lo sợ của người dân địa phương. Qua xác minh, trong số này có đối tượng hiện là công nhân sống khu nhà trọ trong huyện Bến Lức.

Theo gia đình, anh Thành vẫn còn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), sức khỏe vẫn chưa hồi phục do quá nhiều vết thương nguy hiểm.

Tác giả: H.Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP