Pháp luật

Bắt khẩn cấp 3 nghi can chém tài xế, cướp xe ôm

Người đàn ông ở Lâm Đồng lừa tài xế xe ôm đến khu vực vắng để đồng bọn chém, cướp xe mang đi bán, lấy tiền xài.

Chiều 29/5, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp ba nghi can liên quan đến vụ tài xế xe ôm bị chém trọng thương, cướp xe vào 3 ngày trước.

Ba nghi can bị bắt gồm: Vũ Ngọc Hùng (33 tuổi), Vũ Ngọc Huân (31 tuổi, em trai của Hùng, cùng ngụ huyện Bảo Lâm) và Huỳnh Quang Đại (21 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc).

Theo Công an TP Bảo Lộc, sau khi nhận được trình báo của ông Nguyễn Văn Tích (67 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc), cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường.

Chiếc xe máy của nạn nhân. Ảnh: Trần Lộc.

Qua điều tra, công an cho rằng ba nghi can trên đã trực tiếp chém và cướp xe của ông Tích nên bắt giữ để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai để có tiền tiêu xài, trưa 26/5, nghi can này đến khu vực chợ cũ Bảo Lộc để tìm “con mồi”.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Hùng thấy ông Tích đứng chờ khách, nên dụ vào chỗ vắng để cướp tài sản. Sau đó, Hùng gọi điện cho Huân và Đại, hẹn gặp ở sân bay Lộc Phát để thực hiện hành vi phạm pháp.

Khi ông Tích chở Hùng vào nơi vắng, Huân và Đại đuổi theo, dùng mã tấu chém vào tay nạn nhân. Sau đó, Huân và Đại truy sát ông Tích, cướp xe máy của người này để Hùng đem đi bán lấy 1,3 triệu đồng tiêu xài.

Theo hồ sơ bệnh án, ông Tích bị chém gãy 1/3 xương quay trái, đứt gân duỗi cổ tay quay và các ngón thứ 2, 3, 4, 5 của tay trái.

Phường Lộc Phát nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: chém tài xế , cướp xe ôm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP