Pháp luật

Bắt kẻ gửi micro gây nổ khiến 2 người bị thương ở quận Tân Phú

Do anh trai bị đòi nợ nên nam thanh niên đã chế tạo micro gây nổ gửi cho gia đình chủ nợ để trả thù.

Ngày 12-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp Lưu Văn Tín (SN 1985; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) do có hành vi gửi micro gây nổ khiến chị Đ.B.T (SN 1989; ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) và con trai bị thương.

Lưu Văn Tín bị bắt khẩn cấp sau khi gửi micro phát nổ

Lưu Văn Tín bị bắt khẩn cấp sau khi gửi micro phát nổ

Theo thông tin ban đầu, các đây 5 năm, anh L.C.N (chồng chị T.) có cho anh trai của Tín mượn 86 triệu đồng để làm ăn. Cuối năm 2018, do kẹt tiền nên anh N. nhiều lần đến nhà anh trai Tín đòi nợ nhưng người này chây ì, không chịu trả dẫn đến 2 bên lớn tiếng.

Chiều 27 Tết, anh N. tiếp tục đến đòi nợ thì Lưu Văn Tín can ngăn. Trong lúc 2 bên lời qua tiếng lại, Tín đã hăm họa nếu anh N. tiếp tục đòi nợ anh trai mình thì sẽ "xử đẹp".

Đến chiều 29 Tết, Tín mua thuốc nổ, micro về chế tạo vật nổ. Sau đó, Tín đặt GrabBike, yêu cầu giao cho anh N.

Khi vừa nhận micro từ tài xế, chị T. mang vào cắm sạc điện thì gây nổ khiển chị và con trai bị thương nhẹ.

Chiếc micro phát nổ

Chiếc micro phát nổ

Sau khi thu thập đủ thông tin, chứng cứ, lời khai những người liên quan, Công an quận Tân Phú đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lưu Văn Tín. Tại trụ sở công an, Tín khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP