Pháp luật

Bắt giữ tài xế xe đầu kéo gây tai nạn rồi bỏ chạy

Một ngày, CSGT bắt 1 vụ trộm cắp xe máy và bắt giữ tài xế xe đầu kéo gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Đối tượng Trần Sơn Hà bị lực lượng CSGT bắt giữ cùng tang vật

Ngày 22/6, thiếu tá Phan Sỹ Hợi, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến giao thông. Qua công tác tuần tra kiểm soát, trong 1 ngày, lực lượng CSGT đã phát hiện 2 vụ phạm pháp hình sự gồm: 1 vụ trộm cắp xe máy và 1 vụ bắt giữ đối tượng gây TNGT rồi bỏ chạy khỏi hiện trường".

Tang vật thu giữ trên người đối tượng Hà

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 15/6, tổ công tác do đồng chí Hợi phụ trách đang làm nhiệm vụ tại Km1930, Quốc lộ 14 (thuộc địa phận xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông). Lúc này, tổ công tác phát hiện xe mô tô BKS: 48B1-052 nhãn hiệu Sirius màu vàng do một thanh niên điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành và quay đầu xe bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác bố trí cán bộ tiến hành truy đuổi, đuổi khoảng 1km thì bắt giữ được đối tượng và phương tiện.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên Trần Sơn Hà (SN 1996, trú tại xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) vào lúc 11h cùng ngày, Hà đã trộm chiếc xe Sirius tại địa bàn huyện Krông Nô. Tiếp tục kiểm tra trên người đối tượng, CSGT phát hiện gồm: 1 con dao bấm, 1 còng số tám, 5 van phá khóa, 01 tuốc-nơ-vít và một số giấy tờ liên quan. Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ đối tượng, phương tiện và một số tang vật khác. Đồng thời, bàn giao đối tượng cho công an huyện Krông Nô tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiếc xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn xe tải tông xe ô tô làm 1 người tử vong và 4 người bị thương, xảy ra vào chiều ngày 15/6 trên địa bàn huyện Đắk Mil. Sau khi gây tai nạn xe đầu kéo rời khỏi hiện trường đã bị CSGT bắt giữ.

Tiếp đó, vào khoảng 15h ngày 15/6, một tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần lưu tại Km1924, Quốc lộ 14 (thuộc địa phận xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp) thì nhận được tin báo của Công an huyện Đắk Mil, báo có một xe ô tô đầu kéo không rõ biển số có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đắk Mil. Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe đã rời khỏi hiện trường.

Lúc này, Tổ công tác đã tiến hành chốt chặn, đón lõng và sử dụng máy đo tốc độ, camera ghi hình và phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS: 51C-0429.74 kéo theo rơ moóc 51R-031.55 đang lưu thông tại Km1910, Quốc lộ 14 có dấu vết nghi vấn (thân xe có nhiều vết trầy xước, móp méo, mâm bánh xe phía sau không còn nguyên vẹn). Sau đó, tổ công tác lập tức bố trí cán bộ chiến sỹ dừng kiểm tra phương tiện nghi vấn. Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng đã tạm giữ được xe ôtô đầu kéo trên tại Km 1922, Quốc lộ 14.

Qua đấu tranh ban đầu, tài xế khai tên Trần Văn Thương (SN 1980, trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển. Tài xế Thương khai nhận đã gây ra vụ tai nạn tại địa bàn huyện Đắk Mil. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ người và phương tiện bàn giao Công an huyện Đăk Mil tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: tài xế , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP