Kỳ Anh

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài trộm tài sản ở Fomosa

Ngày 21-12, Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng – Sơn Dương, Đồn Biên phòng Đèo Ngang cho biết đã hoàn chỉnh công tác điều tra, xử lý 2 đối tượng, trong 2 vụ trộm tài sản tại công trường Fomosa.

Đối tượng HUANG JUI HSIUNG (Hoàng Thụy Hùng) quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc bị bắt cùng tang vật.

Theo đó, vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 18-12, tại khu vực cổng chính công trường công ty Fomosa Hà Tĩnh, tổ công tác của Đồn Biên phòng Đèo Ngang, phối hợp với lực lượng Đại đội cơ động BĐBP Hà Tĩnh trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang xe ô tô bán tải biển kiểm soát 37S – 6792 do HUANG JUI HSIUNG (Hoàng Thụy Hùng) sinh năm 1958 quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc (nơi ở số 31 đường Hoàng phố – Khu Cao Hùng – Đài Loan, trú tại xóm Hồng Sơn Kỳ Phương) điều khiển đang vận chuyển 50 đoạn dây cáp vỏ nhựa màu đen, lõi kim loại đồng, mỗi đoạn dài khoảng 1 mét, trọng lượng 280kg) trộm từ công trường Fomosa đưa ra ngoài tiêu thụ.

Theo nhà thầu Trình Lợi, công ty bị mất trộm cho biết: Đây là dây cáp điện thi công trên băng chuyền, 1 mét có trị giá trên 800 ngàn đồng và tổng số tài sản trên 40 triệu đồng.

Hiện Đồn Biên Phòng Đèo Ngang đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao lực lượng công an huyện Kỳ Anh xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 16-12, tại công trường Fomosa, lực lượng BPCK Cảng Vũng Áng Sơn Dương cũng đã phát hiện bắt quả tang xe ô tô mang biển kiểm soát 37C – 08373 do Đặng Phúc Duẩn, sinh năm 1982, trú tại Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, điều khiển đang vận chuyển 8 tấn sắt thép trộm từ công trường Fomosa để đưa ra ngoài tiêu thụ.

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: MINH TOÀN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP