Pháp luật

Bắt giam đối tượng dùng dao, búa đập phá phòng công chứng

Ngày 8-2, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 3 tháng đối với Trần Mạnh Hùng (49 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) về hành vi "Chống người thi hành công vụ" liên quan đến vụ việc cầm dao, búa xông vào văn phòng công chứng đập phá.

Riêng hành vi "Hủy hoại tài sản" đang được Công an TP Bảo Lộc tiến hành điều tra, định giá tài sản thiệt hại và khi đủ căn cứ sẽ khởi tố theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Bảo Lộc, căn cứ trên kết quả điều tra, sau khi Trần Mạnh Hùng cầm búa đinh và dao xông vào Phòng Công chứng của ông Đỗ Văn Tuấn đập phá khiến hàng chục người (gồm nhân viên và khách hàng đến giao dịch) một phen hú vía, chạy tán loạn.

Khi lực lượng công an có mặt, Trần Mạnh Hùng đã cầm dao chống trả quyết liệt. Suốt quá trình, Hùng cầm dao chống trả lực lượng công an, được 1 người dân gần đó dùng điện thoại quay lại clip. Sau đó, Hùng đã bị lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Nhiều vật dụng trong văn phòng công chứng bị hư hỏng.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, cho rằng văn phòng công chứng trong quá trình làm thủ tục pháp lý đã làm thiệt hại lớn về kinh tế đối với gia đình nên ông Hùng đã mang hung khí đến đập phá.

Cửa kính vỡ tung tóe khắp nơi, rất may không ai bị thương tích nặng.

Tại hiện trường, có 7 máy tính để bàn bị Hùng đập vỡ nát; bàn ghế, hồ sơ bị xới tung. Theo một nhân viên trong Phòng công chứng, lúc ông Hùng cầm dao, búa xông vào chửi bới, la hét thì trong phòng có hơn 10 nhân viên và khoảng 15 người dân đang giao dịch. Thấy đối tượng cầm dao, người lại nồng nặc mùi rượu nên không ai dám lên tiếng can ngăn.

Lực lượng chức năng có mặt hiện trường khống chế đối tượng, điều tra làm rõ.

Tác giả: Đình Thi

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP