Tin trong nước

Bắt giám đốc trốn truy nã khi đang đi vay tiền

Sáng 30-8, công an tỉnh Bình Định đã bắt Lê Văn Thành (SN 1962, nguyên Giám đốc công ty TNHH đầu tư thương mại Đài Loan) bị truy nã đặc biệt nguy hiểm với 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi vừa ra tù vào đầu năm 2006, Lê Văn Thành đã thành lập Công ty TNHH đầu tư thương mại Đài Loan (công ty Đài Loan) vào tháng 9-2006 có trụ sở tại tổ 3, KV5, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn.


Quá trình điều hành công ty Đài Loan, Lê Văn Thành đã dùng thủ đoạn lừa đảo, để chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Xuân Thịnh, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, số tiền 335 triệu đồng. Thông qua hợp đồng cho thuê tài chính, Lê Văn Thành tiếp tục chiếm đoạt tài sản của công ty cho thuê tài chính II Chi nhánh Đà Nẵng (ALCII) số tiền gần 1,4 tỉ đồng, sau đó bỏ trốn.
Căn cứ đơn tố cáo khẩn cấp của ông Nguyễn Xuân Thịnh và đơn đề nghị khởi tố hình sự đối với Lê Văn Thành của ALCII, công an tỉnh Bình Định điều tra và xác định Lê Văn Thành đã phạm vào các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 23-5-2013, công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Thành về 2 tội danh trên và ra quyết định truy nã nguy hiểm trên toàn quốc. Từ khi bỏ trốn, Lê Văn Thành liên tục thay đổi chỗ ở, gần đây, y lẩn trốn tại một khu rừng ở huyện Kông Chro – Gia Lai, làm rẫy kiếm sống. Y sống bí ẩn, không giao tiếp nhiều với người xung quanh và đặc biệt là ít khi “xuống núi”. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt được tên Thành, khi y đang cùng người tình đi vay tiền tại tổ dân cư 7, phường Ngô Mây- thị xã An Khê, Gia Lai.


Quang Huy

ANTĐ

  Từ khóa: vay tiền , trốn truy nã

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP