Pháp luật

Bắt đối tượng nhiễm HIV, cạy phòng trọ sinh viên trộm tài sản

Toàn bị nhiễm HIV và có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Mỗi ngày, đối tượng thường ẩn nấp tại các dãy trọ, chờ sinh viên đi học để lẻn vào trộm tài sản.

Ngày 8/12, Công an phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Phan Nhật Toàn (SN 1985, quê quán tỉnh Bình Dương) để mở rộng điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 10/2017, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải liên tục nhận được cuộc gọi cầu cứu nhờ giúp đỡ của người dân, cũng như các chủ phòng trọ ở phường Phú Hòa, phường Hiệp Thành, phường Phú Lợi, phường Phú Tân, phường Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

"Hiệp sĩ" tóm gọn Toàn tại dãy phòng trọ của sinh viên.

Theo đó, họ liên tục thông báo bị một nam thanh niên đi xe Sirius màu đen trắng, biển số 61B1-608.93 vào các dãy nhà trọ sinh viên để trộm cắp lấy tài sản có giá trị.

Anh Nguyễn Thanh Hải liền đến các dãy nhà trọ để tìm hiểu, trích xuất các camera an ninh để nhận dạng đối tượng trộm cắp tài sản.

Trong lúc truy tìm đối tượng tình nghi, đội "hiệp sĩ" nhận được cuộc gọi trình báo của anh Bùi Minh L. (SN 1990, quê tỉnh An Giang, tạm trú ở phường Hiệp Thành) về việc bị trộm cạy lấy mất Iphone 6; chị Nguyễn Thị L. (tạm trú phường Phú Hòa) bị mất Ipad; anh Trần Văn Th. (quê tỉnh Thái Bình, tạm trú phường Hiệp Thành) bị mất Iphone 6 Plus và anh Lê Bảo Ng. (quê tỉnh Thái Bình, tạm trú phường Phú Hòa) bị mất Iphone 6S.

Tất cả cùng bị 1 nam thanh niên đi xe Sirius màu đen trắng, biển số 61B1-608.93 vào cạy cửa lấy tài sản.

Chiều 15h30 ngày 7/12, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Công Hậu, Dương Hồ Tấn Minh, Phạm Tấn Thanh và Dương Tài kết hợp với Công an phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa.

Đối tượng được đưa về công an phường để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc này, đội "hiệp sĩ" phát hiện đối tượng nghi vấn, đang lảng vảng khu vực các dãy nhà trọ của sinh viên trường đại học Thủ Dầu Một nên liền bám theo.

Anh Hải kiểm tra lại hình ảnh và video của các chủ nhà trọ cung cấp thì phát hiện người đang bị tình nghi có đặc điểm giống nam thanh niên chuyên vào nhà trọ trộm cắp tài sản.

Đội "hiệp sĩ" liền mời đối tượng về công an phường làm việc. Trên đường đi, đối tượng tỏ ra ngoan cố không thừa nhận đã trộm cắp tài sản. Sau khi đội "hiệp sĩ" đưa ra các bằng chứng cụ thể rõ ràng, nam thanh niên mới cúi đầu nhận tội.

Đối tượng khai nhận tên Phan Nhật Toàn, sinh năm 1985, quê quán Thuận An, tỉnh Bình Dương. Toàn thừa nhận, y thường chờ đến khung giờ các sinh viên đi học để lẻn vào cạy cửa các phòng trọ trộm cắp tài sản.

Hiện, Toàn đang bị nhiễm HIV và đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Đến 17h cùng ngày, đội "hiệp sĩ" đã bàn giao Toàn cho Công an phường Phú Hòa để tiếp tục điều tra.

Tác giả: Ngọc Lài

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP