Pháp luật

Bắt đối tượng buôn ma túy liều lĩnh “mở đường máu” thoát thân khi bị phát hiện

Khi thấy cơ quan chức năng bao vây, đối tượng Lê Quang Bình đã lập tức lao vào tấn công nhằm mục đích bỏ trốn. Hậu quả khiến một chiến sĩ bị thương ở vai.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 19/12, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lê Quang Bình (SN 1993), trú tại xã Bình Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tháng 5/2018, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một số đối tượng ngoài địa bàn thường xuyên đến mua bán, vận chuyển ma túy. Để phá đường dây này, Chuyên án mang bí số 1218B được xác lập.

Quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện một đối tượng khả nghi ôm theo một túi xách màu đen đang di chuyển tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ngay sau đó, ban chuyên án đã đề nghị đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và đội Kiểm soát ma túy, cục Hải quan Nghệ An cùng phối hợp bủa lưới vây bắt.

Vào khoảng 20h ngày 17/12, khi đối tượng lọt vào tầm ngắm thì các trinh sát lập tức ập vào khống chế. Mặc dù hoảng loạn nhưng đối tượng vẫn lao đến tấn công với mục đích “mở đường máu” thoát thân.

Thời điểm này, Đại úy Trần Thế Nghĩa, Công an huyện Kỳ Sơn bị thương ở vai nhưng vẫn cố gắng cùng đồng đội khống chế thành công đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 2 ĐTDĐ.

Tại trụ sở, danh tính đối tượng được xác định là Lê Quang Bình. Bước đầu Bình đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP