An Ninh Hình Sự

Bắt ‘cán bộ ngân hàng’ chuyên lừa ‘chạy việc’ vào ngành Công an

Vẻ ngoài bảnh bao cùng với tài ăn nói hoạt bát, đối tượng đã giả danh là cán bộ ngân hàng để giăng bẫy “chạy việc”, lừa hàng chục nạn nhân với số tiền nhiều tỷ đồng.

Ngày 26/3, phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Điệp (SN 1984, trú tại xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Điệp vốn có vẻ ngoài bảnh bao cùng với tài ăn nói hoạt bát, dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng đi đâu anh ta cũng tự giới thiệu mình là cán bộ ngân hàng nên dễ khiến người khác tin tưởng.

Điệp luôn khoe khoang mình có những mối quan hệ “khủng” với ông nọ bà kia, có thể xin việc cho nhiều người vào ngành công an và các cơ quan nhà nước khác.

Thậm chí, thi thoảng Điệp còn hẹn khách ở cổng một ngân hàng trên phố Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) và giới thiệu rằng mình đang công tác tại ngân hàng trên, nhằm chiếm được lòng tin của các “con mồi”.

Từ đó, thông qua một số mối quan hệ, Điệp quen với vợ chồng anh Nguyễn Văn P. (SN 1980) và chị Lê Thu H. (SN 1981, ở Hà Nội). Sau vài lần trò chuyện, vợ chồng anh P. rất tin tưởng vào khả năng “khủng” của Điệp.

Đối tượng Điệp.

Anh P. và chị H. tưởng rằng Điệp có thể xin việc cho nhiều người nên đã mời chào để nhận hồ sơ và tiền của nhiều nạn nhân. Sau đó, hai vợ chồng đã chuyển lại cho Điệp.

Tuy nhiên, chờ mãi không thấy Điệp xin được việc cho ai, anh P. và chị H. liên hệ thì thấy Điệp tắt máy điện thoại, không thể liên lạc được. Trong khi đó, các nạn nhân thì cứ thúc giục đòi lại tiền nên hai anh chị này đành phải bỏ tiền túi ra trả lại cho một số trường hợp.

Biết mình bị lừa, vợ chồng anh P. đã làm đơn gửi cơ quan công an, tố giác hành vi phạm tội của Điệp.

Tại cơ quan điều tra, Điệp thừa nhận, bản thân anh ta không có bất cứ mối quan hệ gì với các cơ quan chức năng để xin việc cho bất cứ ai. Tuy nhiên, do cám dỗ của đồng tiền nên Điệp đã nghĩ ra cái bẫy để lừa những người nhẹ dạ, cả tin.

Số tiền mà Điệp lừa “chạy việc” cho khoảng gần 40 nạn nhân lên đến hơn 7 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, Điệp đã trả lại cho một số nạn nhân khoảng 4 tỷ đồng, còn lại hơn 3 tỷ đồng không có khả năng trả.

Đề nghị ai là nạn nhân của Điệp, liên hệ với phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Hà Nội), địa chỉ số 7 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để giải quyết theo quy định.

C.Công / Theo Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP