Pháp luật

Bắt 6 thanh niên đòi nợ thuê liên tiếp nổ súng vào nhà dân

Chỉ trong một thời gian ngắn, một ổ nhóm chuyên hoạt động cầm đồ, bảo kê, đòi nợ thuê liên tiếp mang súng tới bắn vào nhà dân trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Chiều ngày 19-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 6 tên côn đồ trong ổ nhóm đi đòi nợ thuê chuyên mang súng bắn vào nhà dân.

Nguyễn Tuấn Anh, đối tượng cầm đầu trong đường dây chuyên đi đòi nợ thuê

Trước đó, vào ngày 24-5, do mâu thuẫn trong việc làm ăn, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, ngụ huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cầm đầu ổ nhóm đòi nợ thuê đã cùng 4 "đàn em" mang theo 2 súng tự chế, đi 2 xe máy không biển kiểm soát, bịt mặt kéo đến quán cà phê An (khu 4, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bắn vào cửa kính ngôi nhà, làm hư hỏng toàn bộ hệ thống kính cường lực.

Tiếp đó, đêm 30-5, nhóm này tiếp tục mang theo 2 khẩu súng tự chế đi trên 2 xe máy đến trước số nhà 493 Lê Hoàn, TP Thanh Hóa bắn 2 phát đạn vào cửa hàng khiến cửa kính bị vỡ vụn, 1 nhân viên bị kính bắn vào người.

2 khẩu súng và số hung khí mà cơ quan công an thu được tại công ty đòi nợ thuê

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm nhóm côn đồ trên và đã bắt giữ 6 người gồm: Nguyễn Văn Thanh (SN 1993, ngụ huyện Hoằng Hóa), Lê Văn Chung (SN 1995, ngụ huyện Như Xuân), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, ngụ huyện Đông Sơn), Nguyễn Văn Quang (SN 1991), Nguyễn Văn Sơn (SN 1995) và Lê Văn Lộc (SN 1991, cùng ngụ TP Thanh Hóa).

Kết quả điều tra từ cơ quan công an cho biết đây là ổ nhóm chuyên hoạt động cho vay tín dụng, cầm đồ, bảo kê, đòi nợ thuê… do Nguyễn Tuấn Anh cầm đầu. Qua khám xét Công ty dịch vụ tài chính Tuấn Anh (do Nguyễn Tuấn Anh đứng tên), công an thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 5 viên đạn chưa sử dụng, nhiều dao, kiếm, tuýp nước các loại… dùng để gây án.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP