Trong nước

Bão số 5 bất ngờ mạnh lên, giật cấp 13

Sau nhiều giờ duy trì ở cấp 8 – 9, đến 20h tối nay (10/12), bão số 5 bất ngờ mạnh lên cấp 10, giật cấp 12 – 13.

Tại cuộc họp khẩn lúc 19h tại BCĐ PCLBTƯ, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương đã thông báo những diễn biến mới nhất của bão Hagupit – cơn bão số 5 trên biển Đông.

Tại thời điểm 19h, bão số 5 ở vị trí 13,6 độ vĩ Bắc, 115,3 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất duy trì ở cuối cấp 8, đầu cấp 9.

Tuy nhiên đến 20h, ông Cường thông báo bão bất ngờ mạnh lên thành cấp 10, giật cấp 12 – 13 và sẽ tiếp tục duy trì cấp gió này trong khoảng 12 giờ tới. Bão còn cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 250km)

hagupit, bão số 5, mạnh lên, Ninh Thuận, Khánh Hòa
Sau khi vào biển Đông bão di chuyển rất nhanh và bất ngờ mạnh lên

“Lúc 11h sáng 9/12, bão đi vào biển Đông, với sức gió cấp 8-9. Sau đó bão di chuyển rất nhanh với vận tốc 15-20km/giờ. Càng đi sâu càng mạnh thêm”, ông Cường thông tin.

Hiện tại, vùng bán kính nguy hiểm có gió mạnh cấp 6 trở lên đã mở rộng 200km, từ vĩ tuyến 9-16.

Theo nhận định, trong những giờ tới, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 20km/giờ, sau đó đổi hướng Tây Tây Nam.

Đến tối mai, khi còn cách bờ biển Bình Thuận – Khánh Hòa 50-100km, bão sẽ suy yếu thành áp thấp với cường độ cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Do kết hợp với không khí lạnh, từ đêm nay, tại Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 -9.

Từ sáng mai, vùng biển từ Bình Định – Khánh Hòa sẽ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 2-4m. Vùng Phú Yên – Khánh Hòa có sóng cao 5m.

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa mai (11/12), khu vực từ Huế đến Ninh Thuận sẽ có mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong 3 ngày với lượng mưa khoảng 100-200mm, có nơi trên 200mm. Tây Nguyên mưa từ 50-70mm. Nam Bộ có mưa vừa từ 30-60mm.

Từ ngày mai, lũ trên các sông Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận có khả năng lên mức BĐ2-3.

Về tình hình tàu thuyền, hiện còn 8 tàu với 89 lao động đang hoạt động ngoài vĩ tuyến 16. Riêng khu vực giữa biển Đông, còn duy nhất tàu của Bình Định mang mã số 96972 với 7 thuyền viên vẫn chưa chịu vào bờ.

Lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã phải vận động gia đình, ký cam kết kêu gọi tàu nói trên vào nơi trú tránh an toàn.

hagupit, bão số 5, mạnh lên, Ninh Thuận, Khánh Hòa
Tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển Đông

Tại cuộc họp, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát – Trưởng BCĐ PCLBTƯ chỉ đạo, lực lượng biên phòng phải liên tục giữ liên lạc với những tàu cá nói trên, hướng dẫn ngư dân đi vào nơi trú tránh an toàn trong đêm nay và sáng mai. Riêng tàu của Bình Định, hướng dẫn đi vào đảo Song Tử Tây.

“Các địa phương phải luôn sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất. Đặc biệt quan tâm đến tình hình hồ chứa, nếu tích nước trên 80% phải bám sát, ứng trực 24/24 để xả ngay khi cần thiết”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng lo ngại, nếu gió cấp 6 quét dọc ven biển sẽ khiến nhiều nhà cửa bị cuốn sập, gây thương vong. Do vậy các tỉnh cần có kế hoạch sẵn sàng sơ tán dân trước trưa mai.

“Nhà cửa tại khu vực dự kiến bão đổ bộ chủ yếu là mái tôn. Kinh nghiệm chằng chống nhà cửa đơn giản và hiệu quả nhất trong 10 năm qua là đặt bao cát lên mái tôn”, Bộ trưởng nêu giải pháp.

Để đối phó với bão số 5, lực lượng BĐBP cho biết đã huy động trên 37.000 người với gần 4.000 phương tiện các loại, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi bão vào.

Từ trưa nay, Ninh Thuận đã tiến hành cấm biển. Trong chiều nay, lệnh cấm biển ở các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Vũng Tàu cũng đã được thông báo.

Thúy Hạnh/VNN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP