Tin Hà Tĩnh

Bắn pháo hoa chào năm mới tại huyện đạt chuẩn Nông thông mới đầu tiên của Hà Tĩnh

Chào mừng nhiều sự kiện văn hóa lớn trên địa bàn, trong đó có 2 sự kiện, kỷ niệm 240 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Công Trứ, đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý, ủy quyền cho UBND huyện Nghi Xuân tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm cuối năm 2018.

Nguồn tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho nhân dân nhân dịp Kỷ niệm 240 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và chào mừng năm mới 2019, hướng tới Kỷ niệm 550 năm thành lập huyện, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý ủy quyền UBND huyện Nghi Xuân tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 120 giàn (thùng) trong đêm giao thừa Tết nguyên đán Kỷ hợi 2018.

Nghi Xuân, huyện đầu tiên của Hà Tĩnh về đích huyện Nông thôn mới.

Nghi Xuân, huyện đầu tiên của Hà Tĩnh về đích huyện Nông thôn mới.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, kinh phí dùng cho hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp này hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Thời gian bắn từ 21h30 đến 2h45 ngày 31/12/2018, địa điểm bắn là sân thượng nhà làm việc 3 tầng UBND huyện Nghi Xuân.

UBND tỉnh giao UBND huyện Nghi Xuân chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn về người và tài sản trong quá trình diễn ra bắn pháo hoa.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Nghi Xuân tổ chức vận chuyển, lưu giữ, bắn pháo hoa đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau khi diễn ra bắn pháo hoa.

Với quyết định nêu trên, Nghi Xuân trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh được phép bắn pháo hoa tập trung phục vụ nhân dân trong đêm giao thừa.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 tại Quyết định số 1709/QĐ-TTg ngày 10/12/2018. Theo quyết định trên, đây là huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới và trước thời hạn 2 năm. Qua thăm dò ý kiến về chỉ số hài lòng của người dân, Toàn huyện (17 xã) có 9.537/28.458 hộ dân được lấy ý kiến với 9 nội dung xây dựng huyện nông thôn mới thì tỷ lệ hài lòng chiếm 93%; tỷ lệ chưa hài lòng chiếm 7%.

Huyện Nghi Xuân đang trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM và là điểm đến tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của các địa phương trên toàn quốc.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP