Kỳ Anh

Bàn giao lại tài sản bị mất cắp trong vụ xô xát tại công ty Formosa

Sáng 28-5, Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao trả tài sản bị mất cắp trong vụ xô xát giữa các nhóm công nhân ở công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh vào giữa tháng 5-2014 cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan – đang thi công các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc tại Dự án Formosa, lực lượng chức năng Hà Tĩnh nhanh chóng vào cuộc, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung rà soát các điểm thu mua phế liệu, các hộ dân, các điểm kinh doanh máy móc thiết bị điện tử, các điểm mua bán phương tiện máy móc công trình xây dựng, đồng thời vận động giao nộp tài sản trộm cắp ở công trường Formosa.

Đại diện Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bàn giao tài sản bị mất cắp cho công ty Formosa

Cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Anh bước đầu đã tiến hành trao trả cho đại diện Công ty Formosa nhiều tài sản, gồm: máy cắt sắt, lưỡi cưa sắt, máy bơm nước, hộp que hàn, lăng xích kéo tay và hàng trăm mét dây cáp điện, dây điện, dây hàn, 17 CPU máy tính, 14 màn hình máy tính, 12 bàn phím, 3 máy photocoppy, 1 máy chiếu, 2 máy in, 15 máy hàn, 5,8 tấn sắt thép, 6 tủ lạnh công nghiệp, 15 cục điều hòa, 11 xe máy, 2 máy khoan … trị giá ước tính hàng trăm triệu đồng và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Được nhận lại số tài sản đã bị đánh cắp từ cơ quan điều tra, ông Thái Quốc Dương – Trưởng phòng bảo vệ Công ty Formosa đã bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng công an trong thời gian quan và gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Kỳ Anh đã tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra thu hồi lại số tài sản của Công ty đã bị mất, giữ vững an ninh trật tự để các công ty trong khu công nghiệp đi vào hoạt động trở lại. Đồng thời ông cũng mong muốn lực lượng công an tiếp tục điều tra, thu hồi số tài sản đã bị mất còn lại, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Phạm Việt Hưng – Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, Công an Kỳ Anh sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, tiền hành điều tra, đấu tranh làm rõ các đối tượng quá khích, lợi dụng trộm cắp tài sản, gây rối…để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tự nguyện giao nộp tài sản đã trộm cắp, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người lao động đến đầu tư, làm ăn sinh sống trên địa bàn…

Trước đó, vào ngày 14-5 tai công trường dự án Formosa Hà Tĩnh đã xảy ra vụ xô xát giữa nhóm công nhân lao động người Việt Nam và Trung Quốc. Trong lúc xảy ra vụ việc có nhiều phần tử xấu đã lợi dụng xâm nhập vào các khu làm việc, công trường thuộc khu công nghiệp Formosa để trộm cắp tài sản, gây thiệt hại cho một số số doanh nghiệp. Ngay sau khi xảy ra vụ việc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung lực lượng ổn định tình hình; đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ các hành vi liên quan. Sau một thời gian điều tra, bước đầu Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt giam hàng chục bị can về tội gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, thu giữ một số tài sản liên quan đến vụ án.

Dương Quang – Vũ Hùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP