Cần Giúp Đỡ

Ban ATGT Hà Tĩnh thăm hỏi cháu bé 11 tuổi bị TNGT

Cháu Mạnh (11 tuổi) đang đi chăn thả bò do trời nắng nóng về nhà uống nước thì bị xe máy đâm bất tỉnh.

hatinh24h
Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên gia đình cháu Mạnh.

Ngày 28/6, ông Hoàng Minh Việt, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm và tặng quà cho cháu Lê Văn Mạnh (11 tuổi, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vì bị TNGT.

Được biết, chiều ngày 13/6, cháu Mạnh đang đi chăn thả bò ngoài đồng, vì trời nắng khát nước nên em đạp xe về nhà ông nội để uống nước, không may bị xe máy đi cùng chiều đâm vào từ phía sau, kéo lê em hơn 20m khiến em nhập viện trong tình trạng nguy kịch như chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết não, vỡ lách, gãy xương đùi trái, vỡ xương chậu. Mặc dù cháu đã được phẫu thuật cắt bỏ lách, bó bột chân trái, xương chậu nhưng do bị dập não nên vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Anh Lê Văn Hường (bố cháu Mạnh) chia sẻ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, mẹ cháu Mạnh bị ung thư giai đoạn cuối. Bản thân anh Hường bị máy lia trúng tay nhưng do gia đình không có tiền nên chưa dám đi phẫu thuật. Nay lại thêm cháu Mạnh không may bị tai nạn, hiện gia đình rất khó khăn.

Trước nỗi đau TNGT của cháu Mạnh cũng như hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Hoàng Minh Việt đã thăm hỏi, động viên gia đình cháu Mạnh tập trung chăm sóc, chữa trị cho cháu. Đồng thời Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cũng đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình cháu Mạnh.

Trần Lộc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP