Tin láng giềng

‘Bà trùm’ mua bán phụ nữ và kinh doanh mại dâm trá hình tại Lào

Từ ngày 27 – 30/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an Nghệ An, lực lượng chức năng tỉnh Sa Vẳn Na Khệt và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào đấu tranh, phá thành công chuyên án mua bán phụ nữ từ Việt Nam sang Lào, bắt Phạm Thị Tuyến trú tại huyện Diễn Châu (đang làm ăn ở Lào) và Phan Thị Bích Thủy trú tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Điều đáng nói, trước khi Tuyến bị bắt, em trai thị đang bị cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã về tội giết người, cướp tài sản.

Sau khi bố mẹ qua đời, năm 2006, vợ chồng Phạm Thị Tuyến để 2 con nhỏ ở quê, đánh đường sang tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) buôn bán, làm ăn. Một thời gian sau, Tuyến ở lại, còn chồng trở về Việt Nam và đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Thấy việc kinh doanh karaoke “tươi mát” hái ra tiền, Tuyến liền về Nghệ An “tuyển” nhân viên đưa sang Lào phục vụ các “thượng đế” từ A đến Z. Với đội ngũ nhân viên “chân dài”, tuổi đời từ 14 – 22, phục vụ tới bến, chẳng bao lâu, các “thượng đế” ra vào điểm karaoke của Tuyến ngày một đông. Để thu hút khách, Tuyến thường thay đổi nhân viên mới, trẻ, đẹp.
Nguồn nhân lực này do Phan Thị Bích Thủy tuyển chọn. Thủy lên các huyện rẻo cao biên giới Nghệ An tìm gặp các cháu gái mới lớn, tuổi mười tám, đôi mươi, thậm chí có cháu mới 13 tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường, lừa phỉnh đưa sang Lào bán cho Tuyến. Sau đó, Tuyến đưa các cháu này vào phục vụ tại điểm karaoke trá hình của mình để bán dâm.
Phan Thị Bích Thủy và Phạm Thị Tuyến
Phan Thị Bích Thủy và Phạm Thị Tuyến
Nhận được nguồn tin, tại điểm karaoke của Tuyến ở Sê Ta Muội, thuộc huyện Mường Phìn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) có một số trẻ em, phụ nữ là người Việt Nam đã bị mua bán và đưa sang Lào ép bán dâm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng phòng chống tội phạm ma túy thành lập Chuyên án mang bí số 662M để điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam và Ty An ninh tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) đấu tranh, bắt giữ các đối tượng, giải cứu nạn nhân. Khoảng 10h ngày 27/10, Ban chuyên án phối hợp với các lực lượng chức năng tại Lào phá án, bắt giữ Tuyến, đồng thời giải cứu 2 nạn nhân là Quàng Thị T. (13 tuổi) và Cút Thị S. (17 tuổi), quê ở Nghệ An, đã bị Tuyến ép bán dâm tại điểm karaoke ở Lào từ tháng 6/2014.
Cháu T. khai đã bị Tuyến ép bán trinh với giá 1,5 triệu Kíp Lào, mỗi ngày phải bán dâm từ 5 đến 7 lượt ngay tại quán karaoke. Qua đấu tranh, Tuyến khai nhận, đã cấu kết với Thủy để thực hiện hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em từ Nghệ An, sau đó tìm cách vượt biên sang Lào, bán cho Tuyến và ép buộc họ hoạt động mại dâm. Tuyến còn khai, chính thị đã về Nghệ An lừa phỉnh một số chị em phụ nữ đưa sang Lào ép bán dâm tại điểm karaoke của mình.
Từ lời khai của Tuyến, ngày 30/10, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp với Công an Nghệ An và Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt khẩn cấp đối tượng Thủy. Bước đầu Thủy khai nhận, đã dụ dỗ cháu T. đi bán cà phê với thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau đó Thủy đã bán cháu T. cho Tuyến giá 20 triệu đồng.
Có mặt tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu vào ngày 2/11, ông Dương Mạnh Hiền, Phó Trưởng Công an xã cho biết, chính quyền địa phương rất đau đầu khi biết Tuyến bị bắt. Bởi đầu năm 2013, em trai Tuyến là Phạm Đức Chung sau khi trốn nghĩa vụ quân sự trở về quê có mượn xe máy của Tuyến rồi đem “cắm” lấy 5 triệu đồng, bỏ trốn vào tỉnh Đồng Nai, sau đó y tiếp tục gây ra vụ giết người, cướp tài sản, hiện đang bị truy nã toàn quốc. Thời gian gần đây, Tuyến về xây ngôi nhà trị giá khoảng trên 600 triệu đồng cho 2 người con (1 trai, 1 gái) ở. Hiện, chồng Tuyến đang lao động ở nước ngoài, 2 đứa con cũng bỏ học, nhất là đứa con trai đầu 17 tuổi bỏ nhà đi tối ngày không về.
.

Hữu Trọng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP