Xã hội

Ba thuyền viên được cứu sau sáu giờ trôi dạt trên biển

Sà lan chở 600 tấn vật liệu xây dựng chìm, ba thuyền viên nhảy xuống biển và may mắn được tàu cá Thanh Hóa cứu.

Ba thuyền viên trên sà lan chở xi măng ra huyện đảo Bạch Long Vỹ gặp nạn. Ảnh: Biên phòng Cát Bà

Sáng 23/10, ba thuyền viên trên sà lan chở vật liệu xây dựng ra huyện đảo Bạch Long Vỹ đã được cứu, chuyển vào đảo Cát Bà (TP Hải Phòng) chăm sóc y tế.

Thuyền trưởng Nguyễn Hữu Sơn (57 tuổi) kể lại, 12h30 ngày 20/10, ông cùng bố con thuyền viên Nguyễn Văn Quang (57 tuổi) và Nguyễn Minh Cường (27 tuổi) nhận lệnh của Giám đốc Công ty TNHH Long Đạt chở 600 tấn xi măng từ thị trấn Minh Đức (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đi huyện đảo Bạch Long Vỹ.

Đến 8h ngày 21/10, khi tàu cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 12 hải lý thì gặp sóng to, hầm hàng bị sập, nước tràn vào khoang. Trước nguy cơ tàu chìm, thuyền trưởng điện báo cho công ty và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, đồng thời hạ bè cứu nạn, mặc áo phao sẵn sàng rời tàu.

Trước khi tàu chìm, ba thuyền viên nhảy xuống biển. Sau nhiều giờ trôi dạt tự do, anh Cường kiệt sức. Xác định khả năng xấu nhất, ông Quang dùng dây thừng cột con trai vào phao bè, rồi cùng thuyền trưởng tiếp tục chống chọi sóng lớn.

Các thuyền viên đang được chăm sóc y tế tại Đồn biên phòng Cát Bà (Hải Phòng). Ảnh: Biên phòng Cát Bà.

Đến khoảng 14h cùng ngày, các thuyền viên may mắn được tàu cá của ngư dân Thanh Hóa cứu vớt, tại vị trí cách huyện đảo Bạch Long Vỹ 40 hải lý về hướng nam. Do không liên lạc được với gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng trong ngày 21/10, tàu cá Thanh Hóa đã sơ cứu thuyền viên, rồi thu lưới, chạy về Cát Bà để bàn giao cho nhà chức trách.

Trước đó, khi tiếp nhận thông tin cầu cứu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 đã điều hai tàu SAR cùng một tàu cảnh sát biển của Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn lên đường đi tìm kiếm thuyền viên.

Sà lan gặp nạn được đóng mới năm 2016 tại Công ty đóng tàu Nam Triệu, có trọng tải 680 tấn, 500 mã lực, được trang bị đầy đủ thiết bị hàng hải.

Tác giả: Giang Chinh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP