Người đương thời

Bà Nguyễn Thị Liễu kinh doanh gì để thành đại gia?

Theo báo Đất Việt, chia sẻ với báo chí, bà Liễu tiết lộ công việc đem lại cho mình sự giàu có là do bà làm trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Bà cũng khẳng định: “Tôi chủ yếu sống ở nước ngoài. Khoảng 3 tháng về nước một lần”.

Tuy từng gây xôn xao với khối tài sản nghìn tỷ đồng, 2 căn biệt thự ở Hà Nội và Hà Tĩnh, siêu đám cưới hơn 50 tỷ đồng và sắp tới lên xe hoa với một doanh nhân Việt kiều, nhưng mối quan hệ và ngành nghề kinh doanh của bà Liễu vẫn còn khiến nhiều người tò mò.
Tin liên quan
Hai bàn tay trắng làm nên “đống vàng”

Lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, nữ đại gia phố núi Hà Tĩnh đã sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng nhiều mối quan hệ rộng rãi trong giới showbiz.

Lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, nữ đại gia phố núi Hà Tĩnh đã sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng nhiều mối quan hệ rộng rãi trong giới showbiz.

Nói về việc mọi người tò mò về khối tài sản của bà, bà Liễu chia sẻ: “Bản thân tôi không hề liên quan bất kỳ một cương vị nào trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước hoặc giữ bất kỳ một chức vụ nào, kể cả doanh nghệp, đến giám đốc tư nhân. Ngược lại tôi chỉ là một phụ nữ rất đỗi bình thường.

Đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu cho hay, năm 17 tuổi, Liễu trở về quê, mở cửa hàng cắt may và dạy may. Nổi tiếng ở xóm nghèo từ đó, nhưng máu đi buôn lại trỗi dậy, 25 tuổi Liễu bắt đầu sang Lào mua hàng về bán. “

Năm 1995, bà sang Thái Lan cùng bạn bè kinh doanh bất động sản. Nữ đại gia bộc bạch: “Chúng tôi xây nhà liền kề ở Thái Lan bán, có lời, chúng tôi mở rộng thị trường sang Malaysia, Singapore đầu tư vào xây dựng công trình, khách sạn”.

Nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu.

Nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu.

Ở các nước Áo, Đức, Tiệp hồi đó nhận thấy kinh doanh quần áo Trung Quốc rất tốt nên bà quyết định nhập quần áo Trung Quốc bán vào thị trường này. Bà mua các đồ điện, máy móc đã qua sử dụng bán sang Thái Lan và xuất khẩu gạo từ Thái Lan sang Nigieria.

Có điều lạ, nữ đại gia Việt này không kinh doanh trong nước. Bà tâm sự: “Tôi cũng có kinh doanh ở Việt Nam nhưng không nhiều, chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản nhưng tôi đã bán hết và rút khỏi thị trường này trước khi nó xuống đáy”.

Bà Liễu kinh doanh xuất nhập khẩu, động vật quý hiếm hay khoáng sản?

Tuy từng gây xôn xao với khối tài sản nghìn tỷ đồng, 2 căn biệt thự ở Hà Nội và Hà Tĩnh, siêu đám cưới hơn 50 tỷ đồng và sắp tới lên xe hoa với một doanh nhân Việt kiều, nhưng mối quan hệ và ngành nghề kinh doanh của bà Liễu vẫn còn khiến nhiều người tò mò.

Siêu đám cưới hơn 50 tỷ đồng của con trai nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu.

Siêu đám cưới hơn 50 tỷ đồng của con trai nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu.

Theo nhiều thông tin thì bà Liễu buôn bán “hàng con” (động vật quý hiếm). Có người bảo, nói đến Liễu “hàng con” thì sẽ biết ngay là nói đến bà Nguyễn Thị Liễu.

Một luồng thông tin cho biết, bà Nguyễn Thị Liễu tuy năm nay mới 44 tuổi nhưng rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh đa ngành. Bà Liễu từng buôn hàng điện tử, kinh doanh đá đỏ, buôn gỗ…

Được biết, khoáng sản và kim loại quý là các mặt hàng bà kinh doanh ở thời điểm này. Khi nhu cầu đất hiếm trên thế giới tăng cao, bà đã đầu tư vào rất nhiều mỏ khai khoáng ở Campuchia, Lào và Việt Nam để từ đó xuất sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nữ đại gia phố núi càng ngày càng trẻ trung và xinh đẹp.

Nữ đại gia phố núi càng ngày càng trẻ trung và xinh đẹp.

Theo báo GDVN, trước đó, khi đề cập tới cuộc sống và công việc của gia đình bà Nguyễn Thị Liễu, ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó trưởng công an xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh) nói: “Gia đình chị ấy luôn đóng góp đầy đủ những gì địa phương yêu cầu. Và là người luôn đi đầu trong việc đóng góp các khoản cho địa phương. Gia đình chị ấy cũng không có ai vi phạm pháp luật gì cả.

Còn chị ấy giàu là do buôn bán gì đó. Vì thời gian chị ấy ở nhà rất ít nên chính quyền cũng không biết rõ chị ấy làm gì, buôn bán gì mà giàu như vậy cả. Chỉ thỉnh thoảng chị ấy mới lên xin giấy tờ để thay đổi hộ chiếu để đi nước ngoài thôi”, ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Trưởng Công an xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết.

Bà Liễu kinh doanh xuất nhập khẩu, động vật quý hiếm hay khoáng sản?

Bà Liễu kinh doanh xuất nhập khẩu, động vật quý hiếm hay khoáng sản?

Cùng theo báo GDVN, mặc dù bà Liễu và gia đình bà chưa bị nghi kỵ gì về công việc làm ăn nhưng hiện tại công an địa phương vẫn đang quan tâm, theo sát.

Hồng Hạnh (tổng hợp từ Zing, GDVN)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP