Trong nước

Bà Nguyễn Phương Nga làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

Một tháng sau khi làm Bí thư Đảng đoàn, bà Nguyễn Phương Nga đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị với số phiếu tuyệt đối.

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch khóa V (2013-2018) lần thứ 7. Bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn VUFO được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp với số phiếu tuyệt đối (119/119).

Bà Nguyễn Phương Nga. Ảnh: TTX.

Tân Chủ tịch bày tỏ, gần một tháng được Ban Bí thư điều động làm Bí thư Đảng đoàn VUFO giúp bà nhận thức sâu sắc hơn về vai trò cũng như thách thức của Liên hiệp và các tổ chức thành viên đang phải đối mặt trong tình hình thế giới diễn biến phức tạp.

"Tôi cảm nhận được sự nỗ lực, tâm huyết của cán bộ, nhân viên Liên hiệp và các hội thành viên; khát vọng cống hiến, phát huy vai trò trong đối ngoại nhân dân, vun đắp tình hữu nghị với nhân dân các nước, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc", bà Nga nói.

Trước đó tháng 12/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã điều động bà Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Ngoại giao giữ chức Bí thư Đảng đoàn VUFO. Bà Nga (56 tuổi), quê TP Hà Nội, là cử nhân Quan hệ quốc tế và Báo chí quốc tế, thạc sĩ ngành Báo chí quốc tế, thành thạo các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga.

Tháng 9/2011, bà được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao; tháng 11/2014 làm Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền, đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ, tháng 10/2018 bà được Thủ tướng bổ nhiệm lại làm Thứ trưởng Ngoại giao.

Tác giả: Xuân Hoa

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP