Pháp luật

Bà chủ giấu 126 cá thể động vật quý hiếm trong trang trại

Rùa, ba ba, rắn... được bà Cương gom từ nhiều nguồn để bán lại với giá cao, núp bóng trong trang trại chăn nuôi.

Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Huỳnh Thị Kim Cương (50 tuổi, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ động vật hoang dã trái phép.

Số rùa được bà Cương nuôi nhốt trong trang trại. Ảnh: C.A.

Trước đó, cảnh sát kiểm tra trang trại chăn nuôi của bà Cương ở xã Bình Nguyên Bình đã phát hiện 126 cá thể động vật hoang dã quý hiếm gồm rùa, ba ba, rắn... Chủ trang trại khai số động vật này được thu mua của nhiều người trong tỉnh rồi đem bán lại kiếm lời.

Nhà chức trách đã bàn giao một số cá thể rùa cho Trung tâm bảo tồn rùa vườn Cúc Phương và Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Số động vật còn lại được thả ở Khu bảo tồn Quế Lâm, tỉnh Quảng Nam.

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP