Ngay từ sáng hôm nay, tại khuôn viên nhà riêng đồng chí Nguyễn Bá Thanh, đông đảo đồng chí, người thân, nhân dân Đà Nẵng đã tề tựu về.
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang gia tộc ở thôn Dương Sơn (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), nằm cạnh Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến là nơi đang chôn cất cha của ông – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Tùng.

Cho đến trước thời điểm diễn ra Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Bá Thanh, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Đông đảo nhân dân Đà Nẵng đã có mặt từ rất sớm quanh khuôn viên của gia đình để chia sẻ nỗi mất mát này.

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên do PV gửi về:

9h30′ ngày 16/2, tức ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Ngọ, Lễ truy điệu bắt đầu:

Ông Tô Huy Rứa, UVBCT, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc điếu văn truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh.

Tiếp đó, anh Nguyễn Bá Cảnh, trưởng nam của đồng chí Nguyễn Bá Thanh đã thay mặt gia đình gửi những lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Đà Nẵng cùng đông đảo bà con nhân dân thành phố đã đến chia buồn với gia đình trong những ngày qua.

Ông Tô Huy Rứa thay mặt Ban tổ chức Lễ tang đề nghị dành một phút tưởng niệm tới đồng chí Nguyễn Bá Thanh.

Sau Lễ truy điệu, theo nguyện vọng gia đình, BTC lễ tang vẫn tiếp tục đón tiếp những dòng người vào viếng. Lễ di quan và an táng đồng chí Nguyễn Bá Thanh sẽ diễn ra vào ngày 18/2, tức ngày 30 tháng Chạp.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, sinh ngày 8-4-1953; quê quán: xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; thường trú tại số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; tham gia cách mạng từ năm 1964, vào Đảng ngày 13-2-1980; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng các khóa X, XI; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Đại biểu Quốc hội các khóa IX, XI, XII, XIII; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng; Huân chương Độc lập hạng nhất.

Hải Châu