Tin Liên Quan

Án tử hình cho kẻ giết chủ quán cà phê

Ngày 22.5, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra tại quán cà phê thuộc ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Trần Đình Hùng (31 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) án tử hình về 2 tội như nêu trên.

Theo cáo trạng, Trần Đình Hùng quen biết bà Nguyễn Thị Đẹp (53 tuổi) chủ quán cà phê, vừa làm tẩm quất, giác hơi tại ấp Bắc 2, xã Hòa Long.


Thấy bà Đẹp có nhiều tài sản đeo trên người nên Hùng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà Đẹp.


Để thực hiện ý định, Hùng điện thoại cho bà Đẹp xin ngủ lại qua đêm ở quán cà phê với bà Đẹp thì được bà Đẹp đồng ý.


Đến khoảng 0 giờ 16 phút ngày 25.5.2012, Hùng đến quán cà phê của bà Đẹp rồi cả hai ngủ chung trong phòng nhưng Hùng chưa thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nên đến sáng cùng ngày Hùng bỏ đi.


Đến tối 26.5, Hùng tiếp tục quay lại nhà trọ của bà Đẹp xin ngủ nhờ qua đêm.


Đến đêm khuya, thấy bà Đẹp ngủ say, Hùng ra lấy chìa khóa và mở cửa tủ lấy được 1 số tài sản: dây chuyền, cái bóp và 1 xấp tiền lẻ.


Do bất cẩn Hùng làm cánh cửa tủ kêu nên bà Đẹp thức giấc và phát hiện. Hùng liền xông tới chỗ bà Đẹp.


Bà Đẹp kêu anh Thành là hàng xóm cứu bà và kêu la lớn để mọi người đến cứu.


Ngay lúc đó, Hùng nhìn thấy trên thùng đựng nước đá có 1 con dao to bản (dài khoảng 22,5 cm, rộng khoảng 9,5 cm) nên lấy chém bà Đẹp nhiều nhát vào nhiều vùng trên cơ thể cho đến khi bà Đẹp gục xuống mới thôi.


Sau khi giết chết bà Đẹp, Hùng lấy chiếc điện thoại di động, chiếc nhẫn trên tay bà Đẹp, lấy chìa khóa và xe máy cùng sợi dây chuyền… rồi bỏ trốn.

Đến ngày 30.5.2012, Hùng bị bắt giữ tại Hà Tĩnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

Thanh Niên

  Từ khóa: Án tử hình , cà phê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP