Tin trong nước

Án tử hình cho 2 kẻ giết chủ tiệm vàng

Ngày 26.12, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử lưu động, tuyên phạt Nguyễn Văn Long (22 tuổi, ngụ Đắk Lắk) mức án tử hình về tội giết người, 20 năm tù về tội cướp tài sản; Phạm Ngọc Anh (23 tuổi, cùng ngụ Đắk Lắk) tử hình về tội giết người, 20 năm tù về tội cướp tài sản, 1 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Tốt (20 tuổi, ngụ Ninh Bình) 12 năm tù về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng mức án là 20 năm tù.

Án tử hình cho 2 kẻ giết chủ tiệm vàngCác bị cáo tại tòa
Theo HĐXX, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Long và Anh quá dã man, quyết giết chết nạn nhân để cướp tài sản nên cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội.
Theo cáo trạng, vào tháng 7.2013, Long quen biết anh Nguyễn Hiếu Học là chủ tiệm vàng Hiếu Học (ngã ba Cây Gáo, thị trấn Trảng Bom). Sau đó, Long được anh Học rủ đến nhà chơi và quan hệ tình dục đồng tính. Khi biết được hằng đêm chỉ có một mình anh Học ngủ tại tiệm vàng để trông coi nên Long nảy sinh ý định giết người cướp tài sản, rủ Anh và Tốt cùng tham gia.
Khoảng 23 giờ 30 ngày 26.8.2013, Anh và Long giấu dao trong người tới nhà anh Học quan hệ tình dục. Trong lúc hành sự, Anh và Long dùng dao đâm liên tiếp 23 nhát vào cổ, đầu, mặt, lưng, bụng khiến anh Học tử vong tại chỗ. Sau đó, cả hai mở tủ lục lấy hết tiền, vàng, ngoại tệ, cùng chiếc xe máy SH (tổng trị giá khoảng 2,8 tỉ đồng) rồi bỏ trốn đi Nha Trang, Huế, Hà Nội, Quảng Ninh chơi. Ngày 6.9.2013, Long và Anh bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh).
Riêng bị cáo Tốt đã cùng bàn bạc với Long và Anh phương án giết anh Học để cướp tài sản, nhưng khi hành động thì Tốt không tham gia. Lúc hai bị cáo nói trên cướp được tiền và đi ăn chơi cũng không có Tốt. Ngày 26.9.2013, Tốt đã ra đầu thú.

Tin, ảnh: Lê Lâm/TNO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP