Xã hội

Ăn cỏ gần cột điện, một con trâu bị điện giật chết

Chiều 11/11, ông Nguyễn Đại Phúc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho hay đã chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết thỏa đáng vụ một con trâu của người dân bị điện giật chết cạnh trụ điện.

Theo đó, vào khoảng hơn 7h sáng ngày 10/11, tại thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, một con trâu trưởng thành của gia đình ông Bùi Xí (trú tại xã Lộc Tiến) khi đang ăn cỏ gần một trụ điện hạ thế bỗng lăn ra chết.

Phía Công ty Điện lực Phú Lộc và các cơ quan chức năng cùng Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vào cuộc kiểm tra thì xác định nguyên nhân con trâu chết là do rò rỉ điện tại trụ điện hạ thế. Trước đó tại địa phương có mưa rất lớn.

Hiện trường xảy ra vụ trâu bị điện giật chết

Sau khi thỏa thuận với nhà ông Bùi Xí, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã đền bù cho chủ con trâu bị chết gần 30 triệu đồng. Ông Xí đã đồng ý với mức đền bù này và đã nhận đủ số tiền.

Cùng ngày, Công ty Điện lực đã kiểm tra các trụ điện trên địa bàn để tránh các sự cố đáng tiếc tương tự.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP