Kinh tế

Ái nữ nhà bầu Thụy bất ngờ rời ghế Tổng Giám đốc công ty tỷ USD Thaispace

Chỉ hơn 1 tháng đứng tên Tổng Giám đốc Công ty tỷ USD Thaispace, ái nữ nhà bầu Thụy đã rời "ghế nóng" doanh nghiệp này.

Cuối năm 2021, ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) - Phó Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienViet PostBank) công bố thông tin hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập Công ty CP Thaispace (trụ sở tại Tổ 8, Khu Tái định cư, Khu phố 5, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc, Kiên Giang).

Ái nữ 2001 nhà bầu Thụy.


Mục tiêu thành lập Thaispace là thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc (Việt Nam) nếu được các cơ quan quản lý cấp phép.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp này lên đến 26.688 tỷ đồng khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Trong đó, bầu Thụy trực tiếp góp 20.016 tỷ đồng, chiếm 75% vốn. Hai người con lớn của bầu Thụy là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và Nguyễn Xuân Thái mỗi người góp 2.668 tỷ đồng, tương ứng 10% vốn. Còn lại 5% vốn do CTCP Thaiholdings góp.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Thaispace do bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh- ái nữ nhà bầu Thụy giữ chức danh Tổng Giám đốc và là Người đại diện pháp luật.

Tuy nhiên, theo bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào giữa tháng 2/2022, Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật mới của Thaispace là ông Trịnh Văn Thiệm (SN 1978, thường trú tại Ninh Bình).

Như vậy, chỉ sau hơn 1 tháng đứng tên, ái nữ nhà bầu Thụy đã rời vị trí lãnh đạo của doanh nghiệp tỷ USD này.

Được biết, Mỹ Anh (SN 2001) sang Mỹ học tập từ năm 2013.

Thành tích học tập của ái nữ nhà bầu Thụy cũng không phải dạng vừa ,khi từng nhận được thưởng "Honors Award for Diligence" dành cho những học sinh nổi bật ngay từ năm đầu du học.

Năm 2016, Mỹ Anh từng được nhận bằng khen giáo dục cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trao khi cô nàng có thành tích xuất sắc, là học sinh đứng đầu khối 8 của trường cấp 2 tại Washington mà cô theo học trước đây.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP