Thế giới

Ả-rập Xê-út trục xuất nhà ngoại giao, đóng băng thương mại với Canada

Ả-rập Xê-út yêu cầu đại sứ Canada phải rời khỏi nước này trong 24 giờ đồng hồ giữa lúc căng thẳng hai nước leo thang vì cáo buộc vi phạm nhân quyền. Ottawa đã yêu cầu Riyadh phải trả tự do cho hai nhà hoạt động bị bắt giữ.

Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman bin Abdulaziz Al Saud xuất hiện trên áp phích (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn Ả-rập chính thức của Ả-rập Xê-út, Bộ Ngoại giao nước này đã xếp Đại sứ Canada tại Riyadh vào diện “không được chào đón” và yêu cầu nhà ngoại giao này phải rời khỏi quốc gia Trung Đông trong vòng 24 giờ đồng hồ.

“Ả-rập Xê-út không chấp nhận việc can thiệp vào các công việc nội bộ của chúng tôi”, thông báo của Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út nêu rõ sau khi Đại sứ quán Canada tại thủ đô Riyadh kêu gọi Ả-rập Xê-út trả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền.

Ngoài trục xuất nhà ngoại giao, Ả-rập Xê-út cũng đóng băng tất cả hoạt động đầu tư và thương mại mới với Canada, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm các hành động cứng rắn tiếp theo với Canada, song chưa rõ cụ thể là hành động gì.

Trong thông báo do Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út công bố, Riyadh chỉ trích những cáo buộc “hoàn toàn sai lầm” của các nhà chức trách Canada khi cho rằng những vụ bắt giữ các nhà hoạt động nhân quyền xã hội dân sự tại Ả-rập Xê-út là trái phép. Thông báo nêu rõ các vụ bắt giữ này đều do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành và những người bị bắt giữ đều được đảm bảo quyền con người trong các giai đoạn điều tra.

Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út cho rằng động thái của Canada đã đi ngược lại với “các nguyên tắc và hiến chương cơ bản nhất” vốn điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia.

Tuần trước, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết Ottawa cảnh báo việc Ả-rập Xê-út bỏ tù Samar Badawi, chị gái của nhà hoạt động đối lập Raif Badawi và yêu cầu chính quyền Ả-rập Xê-út thả cả hai người này.

Chấp thuận nhà ngoại giao Iran

Truyền thông Ả-rập Xê-út đưa tin nước này đã bất ngờ đồng ý tiếp nhận một nhà ngoại giao Iran tại quốc gia Hồi giáo này trong bối cảnh quan hệ hai nước vẫn đang trong trạng thái căng thẳng.

Hãng thông tấn IRNA chính thức của Iran dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết Ả-rập Xê-út đã đồng ý cấp thị thực cho người đứng đầu và các nhân viên của nhóm đại diện lợi ích của Iran tại Ả-rập Xê-út. Văn phòng đại diện của phái đoàn Iran sẽ được đặt tại phái bộ ngoại giao của Thụy Sĩ tại Ả-rập Xê-út.

Theo Sputnik, nhóm đại diện của Iran tại Ả-rập Xê-út sẽ đóng vai trò như một kênh ngoại giao kết nối hai quốc gia được xem là “đối thủ” của nhau tại Trung Đông. Phía Ả-rập Xê-út vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức.

Trước đó, Ả-rập Xê-út đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran hồi năm 2016 sau vụ tấn công do người biểu tình tiến hành nhằm vào Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại Tehran và lãnh sự quán tại thành phố Mashhad nhằm phản đối việc chính quyền Riyadh hành quyết giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr.

Tháng 12/2017, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nêu 2 điều kiện để khôi phục mối quan hệ với Ả-rập Xê-út, đó là Riyadh phải “dừng mối quan hệ hữu nghị sai lầm với Israel và dừng ném bom phi nhân đạo nhằm vào Yemen”. Căng thẳng giữa Iran và Ả-rập Xê-út tăng lên trong những năm gần đây khi cả hai quốc gia Hồi giáo này cùng cạnh tranh ảnh hưởng trong khu vực và ủng hộ các phe đối lập tại cuộc xung đột ở Yemen và Syria.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP