Nghi Xuân

90 tháng tù cho những kẻ “thiêu sống” học sinh

Để tra khảo, Trịnh Xuân Toàn (SN 1985) xóm Yên Ngư, xã Xuân Yên (Nghi Xuân) đã trói em Trịnh Xuân Hiệp (11 tuổi) học sinh lớp 5 Trường tiểu học xã Xuân Yên vào gốc cây bạch đàn rồi đem lá khô đổ dầu đốt. Hậu quả, Hiệp bị bỏng nặng…

Sáng nay, ngày 24/9, vụ án trên được đưa ra xét xử lưu động tại UBND xã Xuân Yên về tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Nghi Xuân: Sáng ngày 11/4/2009, nghi ngờ Hiệp lấy trộm tiền, Toàn đưa Hiệp về nhà rồi trói vào cây bạch đàn.


Để tra khảo em Hiệp, Toàn doạ châm lửa đốt. Hiệp đã khai nhận là có lấy 270 ngàn đồng. Toàn cho rằng còn thiếu 200 ngàn nữa nên đã tiếp tục cột Hiệp và dùng dầu ma dút do Trần Văn Bảo (Xã Xuân Yên) đưa đến rắc lên lá cây để đốt Hiệp.


Để Hiệp không nhảy lên được, Trần Văn Tâm (SN 1980)-Cựu Bí thư xóm Yên Ngư đã cột cây xương rồng phía trên đầu em.


Ngọn lửa bốc cao khiến cho Hiệp bị bỏng nặng. Em được đưa đến Bệnh viện huyện Nghi Xuân rồi chuyển sang Bệnh viện nhi Nghệ An. Nhưng vì vết bỏng quá nặng nên học sinh này được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia để điều trị.


Kết quả giám định pháp y, Hiệp bị thương tật với tỷ lệ 29,4%. Ngày 8/5, Công an huyện Nghi Xuân khởi tố, bắt tạm giam Toàn về tội bắt giữ người trái pháp luật. Sau đó, tiếp tục khởi tố Toàn tội cố ý gây thương tích.


Ngoài Toàn còn có hai đồng phạm khác là Trần Văn Tâm và Trân Văn Bảo (cũng ở xã Xuân Yên).


Bị cáo lạnh lùng


Đứng trước vành móng ngựa, Toàn vẫn tỏ thái độ dửng dưng. Toàn thừa nhận việc đốt em Hiệp là sai trái nhưng vẫn chống chế rằng do nạn nhân ăn trộm tiền nên mới bức xúc.

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.

Hiệp bị thương tật nặng, bị cáo Toàn vẫn lạnh lùng

Các bị cáo Tâm và Bảo đã khai nhận hành vi sai trái của mình.


17h chiều cùng ngày, Toà tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Toàn 42 tháng tù giam (2 tội danh), Trần Văn Tâm 24 tháng tù treo và Trần Văn Bảo 24 tháng tù giam.

Bee

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP