Xã hội

9 công nhân gặp nạn trong ngày làm việc đầu tiên sau nghỉ Tết

9 công nhân tại một công trình xây dựng ở P.4, TP.Bến Tre (Bến Tre) bị ngã từ độ cao trên 5 m xuống, chấn thương nặng.

Sáng 15/2, Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre cho biết, đang kiểm tra, xác minh quy trình an toàn lao động tại công trình xây dựng tòa nhà cao tầng ở phường 4, TP.Bến Tre. Công trình do Công ty CP xây dựng phát triển đầu tư An Phúc thi công vừa xảy ra tai nạn lao động khiến nhiều người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/2, bà Bùi Thị Hằng (SN 1972, ngụ huyện Cầu Kè, Trà Vinh) và bà Ngô Thị Thu Thủy (SN 1969, ngụ TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cùng 7 người khác đến công trình làm việc ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Theo bà Thủy, do công việc phải làm trên tầng cao nên chủ thầu thi công yêu cầu công nhân đi bằng cáp dây (chuyên dùng để vận chuyển vật tư) để lên tầng trên.

Khi vừa qua khỏi tầng 1 tòa nhà (độ cao khoảng 5m), dây cáp bất ngờ đứt, tất cả đều rơi xuống đất bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre cấp cứu.

Nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

Tại bệnh viện, sau sơ cứu, đại diện của công trình xây dựng đã làm thủ tục chuyển viện tuyến trên cho 7 trường hợp quê các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau...

Riêng bà Thủy và Hằng tiếp tục được điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện. Bà Thủy bị gãy xương 2 gót chân và đốt sống lưng phải nhập viện điều trị trong thời gian dài.

Thông tin ban đầu cho thấy nhiều khả năng đã có sai phạm nghiêm trọng trong các quy định về an toàn lao động tại công trình xây dựng vừa xảy ra vụ tai nạn.

Tác giả: Hà Kim

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP