Thế giới

60 người bị chôn vùi do lở đất tại mỏ vàng ở Indonesia

Chính quyền Indonesia cho biết hàng chục người được cho là đã bị chôn vùi sau vụ lở đất tại một mỏ vàng không có giấy phép ở phía tỉnh North Sulawesi.

Cơ quan thảm họa quốc gia cho biết một người được xác nhận đã chết và ít nhất 13 người bị thương hôm 27/2.

"Ước tính có tới 60 người bị chôn vùi dưới đất lở và vật liệu đá", AP trích dẫn tuyên bố.

Cơ quan này cho biết mỏ đã đổ sụp vào tối 26/2 do đất không ổn định và số lượng lớn các lỗ khai thác.

Cơ quan cứu trợ thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) đang gấp rút cứu những người bị mắc kẹt sau khi một mỏ vàng bất hợp pháp sụp đổ. Ảnh: BNPB.

"Khi hàng chục người đang khai thác vàng tại địa điểm này, đột nhiên dầm và bảng hỗ trợ họ sử dụng bị vỡ do đất không ổn định và số lượng lớn hốc khai thác", phát ngôn viên của cơ quan thảm họa, ông Sutopo Purwo Nugroho, nói.

Hoạt động khai thác không phép nguy hiểm khá phổ biến ở Indonesia. Cảnh sát, nhân viên cơ quan tìm kiếm và cứu hộ, quân đội và nhân viên Hội Chữ thập đỏ Indonesia đang nỗ lực cứu hộ sau vụ lở đất.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: mỏ vàng , lở đất , Indonesia

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP