Pháp luật

50 học viên cai nghiện ở miền Tây đập cửa bỏ trốn

Sáng nay, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre đang truy tìm, vận động các học viên cai nghiện ma tuý trốn trại để đưa trở lại cơ sở cai nghiện.

Khoảng 16h30 ngày 24/6, lợi dụng lúc chơi thể thao, các học viên của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) đạp đổ cổng, đồng loạt bỏ trốn.

Sau khi rời khỏi cơ sở, các học viên chạy vào vườn trái cây của người dân ẩn nấp.

Công an Bến Tre truy tìm các học viên bỏ trốn

Nhận tin báo công an tỉnh Bến Tre huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn tại nhiều ngã đường, truy tìm và vận động đưa các học viên trở lại cơ sở.

Do trời tối, việc truy tìm các học viên rất khó khăn.Đến sáng nay, ngành chức năng đã đưa được 41 học viên trở lại cơ sở.

Theo công an tỉnh Bến Tre, các học viên sau khi trốn khỏi cơ sở cai nghiện đã tìm nơi ẩn náo, không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong dân.

Còn tại Vĩnh Long, một học viên tại Trung tâm điều trị nghiện ma tuý tỉnh (tại huyện Tam Bình) vừa treo cổ tự tử. Học viên này được xác định là Nguyễn Minh Tân (37 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh BếnTre – nơi các học viên đập cửa bỏ trốn

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/6, mọi người phát hiện Tân treo cổ tự tử tại trung tâm nên đưa vào BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Sau đó, Tân tiếp tục được đưa sang BV ở Cần Thơ để điều trị nhưng học viên đã tử vong hai ngày sau đó.

Ban đầu ngành chức năng nhận định, do Tân đang trong giai đoạn cai thuốc nên có thể học viên này “ngáo đá” nên dẫn đến vụ việc trên.

Trước đó, VietNamNet đưa tin, tại trung tâm cai nghiện này vào hai ngày 8 và 16/6, hàng chục học viên đã đồng loạt đồng loạt đập cửa bỏ trốn. Trong các học viên bỏ trốn có Thạch Ngọc Bảo (20 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đã cầm dao 4 con dao đến trước cửa Bệnh viện đa khoa tỉnh múa loạn xạ, la hét, doạ chém người. Khi Công an tỉnh Vĩnh Long đến vận động đối tượng bỏ dao, thanh niên này không chấp hành mà chống trả quyết liệt làm 1 cảnh sát bị thương.

Bảo vác dao chạy vào nhà vệ sinh của nhà dân cách BV khoảng 500 m cố thủ, sau đó tự đâm nhiều nhát vào người. Bảo được đưa đi cấp cứu nhưng 2 ngày sau đã tử vong.

Tác giả: Hoài Thanh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP