Trong nước

5 tân Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội là ai?

Các tân Phó Chủ tịch TP. Hà Nội đều công tác lâu năm và trưởng thành từ các sở, ngành ở Thủ đô.

HĐND TP. Hà Nội vừa tiến hành nội dung kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, trong đó đã bầu ra 5 Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông Nguyễn Trọng Đông; ông Nguyễn Mạnh Quyền; ông Chử Xuân Dũng; ông Hà Minh Hải và ông Dương Đức Tuấn đã trúng cử.

Trước đó vào ngày 7/12, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho hay, các tân Phó Chủ tịch dự kiến phân công trong các lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý đô thị; văn hóa - xã hội và tài nguyên, môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 có Chủ tịch (ông Chu Ngọc Anh) và 6 Phó Chủ tịch, trong đó 5 Phó Chủ tịch mới được bầu và ông Nguyễn Hồng Sơn - nguyên Thứ trưởng Tư pháp được luân chuyển làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội từ năm 2014.

Ông Dương Đức Tuấn. Ảnh: Vietnamnet.


Ông Dương Đức Tuấn, 53 tuổi, quê Hưng Yên, trình độ tiến sỹ kiến trúc. Ông Tuấn được đánh giá là có bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn cố gắng trong công tác; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; quan tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo; lề lối làm việc theo hướng tập trung, sâu sát, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Tháng 2/1992 - 7/1996: Chuyên viên Sở Xây dựng.

Tháng 8/1996 - 6/2002: Giám đốc Trung tâm Kiến trúc đô thị, Sở Xây dựng.

Tháng 7/2002 - 12/2004: Trưởng phòng Quản lý dự án, Sở Xây dựng.

Tháng 5/2007 - 10/2008: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát triển nhà Hà Nội.

Tháng 11/2008 - 4/2014: Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Tháng 5/2014 - 8/2018: Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

Tháng 9/2018 đến nay: Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm.

Ông Hà Minh Hải. Ảnh: Vietnamnet.


Ông Hà Minh Hải, 51 tuổi, quê Thanh Hoá, trình độ thạc sỹ kinh tế. Ông Hà Minh Hải được đánh giá là luôn tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách đạo đức, phẩm chất người đảng viên; có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, cầu thị.

Tháng 10/1990 - 10/1991: Cán bộ Công ty xây dựng lắp điện 1, Bộ Năng lượng.

Tháng 11/1991 - 12/2002: Chuyên viên Phòng Thanh tra, Cục Thuế Hà Nội.

Tháng 1/2003 - 8/2007: Phó phòng Thanh tra số 3, Phó phòng phụ trách Phòng Kiểm tra số 4.

Tháng 9/2007 - 1/2011: Trưởng phòng Kiểm tra số 1 và số 4.

Tháng 2/2011 - 12/2014: Cục phó Cục Thuế Hà Nội.

Tháng 1/2015 - 2/2016: Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội.

Tháng 3/2016 - 8/2019: Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính.

Từ 9/2019 đến nay: Bí thư Quận uỷ Đống Đa.

Ông Chử Xuân Dũng. Ảnh: Vietnamnet.

Ông Chử Xuân Dũng, 47 tuổi, quê Hà Nội, tiến sỹ khoa học giáo dục. Ông Chử Xuân Dũng được đánh giá là chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách; có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động bám sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tháng 9/1994 - 12/1998: Giáo viên Trường THPT Sóc Sơn.

Tháng 1/1999 - 8/2003: Giáo viên Trường THPT Chu Văn An.

Tháng 9/2003 - 9/2006: Hiệu phó Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Tháng 10/2006 - 8/2009: Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái.

Tháng 9/2009 - 11/2014: Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An.

Tháng 12/2014 - 10/2017: Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Tháng 11/2017 đến nay: Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Đông. Ảnh: Vietnamnet.


Ông Nguyễn Trọng Đông, 51 tuổi, quê Hà Nội, trình độ kỹ sư quản lý đất đai. Ông Đông được đánh giá là người có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Từ 1994 - 2003, ông Đông là chuyên viên của nhiều cơ quan khác nhau tại Hà Nội, đều liên quan đến quản lý đất đai.

Năm 2003 - 2008: Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội.

Năm 2009: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Sở TN&MT Hà Nội.

Từ 10/2009 - 5/2012: Phó giám đốc Sở TN&MT Hà Nội.

Từ 6/2012 - 8/2013: Phó bí thư Quận ủy Long Biên.

Từ 9/2013 đến nay: Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội. Tháng 10/2020 được bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền. Ảnh: Vietnamnet.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, 45 tuổi, quê Hà Nội, tiến sỹ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân ngoại ngữ. Ông Nguyễn Mạnh Quyền được đánh giá là người thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn.

Tháng 6/1998 - 12/2001: Chuyên viên Phòng Hợp tác kinh tế đối ngoại, Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tây (cũ).

Tháng 1/2002 - 7/2008: Chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Sở KH-ĐT Hà Tây.

Tháng 8/2008 - 7/2012: Trưởng phòng Kế hoạch văn hoá - xã hội, Sở KH-ĐT Hà Nội.

Tháng 8/2012 - 12/2013: Phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội.

Tháng 1/2014 - 10/2014: Phó bí thư Huyện uỷ Quốc Oai.

Tháng 11/2014 - 8/2015: Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND H.Quốc Oai.

Tháng 9/2015 - 6/2017: Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND H.Quốc Oai.

Tháng 7/2017 đến nay: Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội.

Tác giả: Thanh Hương

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP