Thế giới

4 tù nhân đào hầm vượt ngục ở Indonesia

Cảnh sát Indonesia đang mở cuộc tìm kiếm 4 tù nhân nước ngoài trốn khỏi nhà tù Kerokoban, Bali, bằng đường hầm.

Theo BBC, các tù nhân này được xác định là Edward Davidson (quốc tịch Australia), Dimitar Nikolov (Bulgary), Sayed Muhammad (Ấn Độ) và Tee Kok King (Malaysia).

Ông Tony Nainggolan, quản lý nhà giam, nhận định 4 tù nhân vẫn ở trên hòn đảo, họ bị bắt giữ vì tội buôn lậu ma túy.

Ảnh nhận dạng của 4 phạm nhân được công bố rộng rãi trên khắp đảo Bali. Ảnh: ABC.

Giới chức cho biết các phạm nhân này đã vượt ngục qua một đường hầm hẹp, dài khoảng 12 m và được thông với phía bên ngoài bức tường của nhà tù. Một số báo cáo cho thấy đường hầm này được sử dụng để thoát nước.

Nhân viên nhà tù chỉ phát hiện ra vụ việc khi thực hiện cuộc kiểm tra định kỳ hôm 19/6. Phạm nhân Shaun Davidson phải thi hành án tù chưa đầy 3 tháng nữa, đại diện nhà giam cho hay.

Tháng 5/2017, khoảng 200 tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù tại thành phố Pekanbaru, đảo Sumatra ở miền tây Indonesia, khi được ra ngoài để chuẩn bị cho buổi cầu nguyện ngày thứ 6. Họ cáo buộc cai ngục bạo lực và phàn nàn về việc được đối xử trong buồng giam.

Các nhà tù ở Indonesia đang đối mặt với lượng tù nhân bị bắt vì ma túy tăng cao.

Tác giả: Chi Lê

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP