Tin Hà Tĩnh

36 tháng tù cho kẻ chứa mại dâm

Ngày 28/6/2017, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên tiến hành tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại xã Cẩm Minh đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngụ về tội chứa mại dâm, nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân góp phần triệt xóa hoàn toàn tư tưởng kinh doanh mại dâm trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Theo bản cáo trạng: Khoảng 21 giờ 30p ngày 26/02/2017, tổ công tác Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, bắt quả tang tại quán cafê Yến Yến thuộc địa phận Thôn 7, xã Cẩm Minh đang có hoạt động mua bán dâm giữa đối tượng Hoàng Nhật T (SN:1991; trú tại Phường Sông Trí , TX Kỳ Anh) với Vi Thị H (SN:1994, TT: Thanh Sơn, Thanh Chương, Nghệ An). Quán cafê trên do đối tượng Nguyễn Thị Ngụ (SN:1964, TT: Thôn 7- xã Cẩm Minh) làm chủ.

Đây là quán cafê trá hình, hằng ngày để H ngồi ở quán cafê vẫy khách, thỏa thuận giá tại quán, nếu H đang “tiếp khách” thì đối tượng Ngụ ngồi ở ngoài vừa cảnh giới vừa vẫy khách rồi dẫn vào trong. Mỗi lần mua bán dâm từ 150.000đ đến 200.000đ.

Đối tượng Ngụ đang có 1 tiền án, tiền sự về tội chứa gái mại dâm và đang trong thời gian chấp hành án tù treo tại địa phương.

Căn cứ vào tội chứng và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngụ 36 tháng tù giam về tội chứa mại dâm.

Sau một thời gian quyết liệt đấu tranh bằng nhiều biện pháp, chú trọng tuyên truyền, vận động, đến nay trên địa bàn xã Cẩm Minh, Cẩm Trung, khu vực giáp ranh với xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh từng là tụ điểm “có tiếng” về nạn mại dâm đã hoàn toàn sạch bóng gái mại dâm. Trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố 2 vụ - 3 bị can, xử lý 3 vụ - 4 bị can về tội chứa mại dâm, tạo sự răn đe, xóa bỏ tư tưởng kinh doanh mại dâm đối với các chủ chứa.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: Công an Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP